Bao cao su Trung Quốc bị người Zimbabwe chê quá nhỏ

01/03/2018 - 22:11

PNO - Bộ trưởng Y tế Zimbabwe yêu cầu các công ty phải cung cấp bao cao su phù hợp hơn cho người dân nước này.

Ông David Parirenyatwa, Bộ trưởng Y tế Zimbabwe đã đặt ra yêu cầu cho những nhà sản xuất trong nước phải sản xuất loại bao cao su để giải quyết vấn đề về kích thước chưa phù hợp, thay cho bao cao su nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bao cao su Trung Quoc bi nguoi Zimbabwe che qua nho
 

Theo tờ NewsDay, ông David Parirenyatwa cho rằng, việc sản xuất trong nước còn giúp tiết kiệm ngoại tệ.

Cũng trong một sự kiện bàn về việc chống lại dịch HIV/AIDS tại thủ đô Harare, Bộ trưởng Y tế Zimbabwe còn thúc giục các công ty phối hợp trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, bắt đầu sản xuất thuốc cũng như bao cao su phù hợp cho người Zimbabwe.

Bao cao su Trung Quoc bi nguoi Zimbabwe che qua nho
Thủ đô Harare của Zimbabwe

Theo ông, những nam thanh niên trong nước đã phàn nàn về kích thước quá nhỏ của bao cao su Trung Quốc.

Theo trang web New Zimbabwe, có ít nhất 109,4 triệu bao cao su đã được phân phối khắp đất nước này vào năm 2016, chiếm khoảng 33 bao cao su/người/năm. Điều này đã đưa Zimbabwe trở thành một trong năm quốc gia vượt qua con số trung bình 30 bao cao su mà một người nam sử dụng trong một năm của khu vực - theo báo cáo từ Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc.

Bao cao su được xem là một trong những biện pháp chính mà chính phủ Zimbabwe và các đối tác của họ chống lại dịch HIV ở đất nước này.

Trí Khanh

Nguồn Huffpost
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI