Ăn no vội chạy xe, một tài xế bị vỡ dạ dày

07/11/2017 - 14:00

PNO - Các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM phải dùng đến 30 lít nước muối sinh lý để rửa dạ dày cho bệnh nhân.

Bác sĩ Mai Hóa – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM  cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân nam N.H.K. 34 tuổi bị vỡ dạ dày với một đoạn dài 15cm.

An no voi chay xe, mot tai xe bi vo da day
Vị trí dạ dày trong cơ thể

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ngay lập tức, bệnh nhân được chup phim và phát hiện bị gãy 3 xương sườn bên trái, vỡ dạ dày khiến toàn bộ thức ăn chưa được tiêu hóa tràn hết ra ổ bụng.

Anh K. được đưa lên phòng mổ để cấp cứu nối xương, khâu vá lại đoạn dạ dày. Cùng lúc, các bác sĩ dùng đến 3 thùng nước muối sinh lý (khoảng 30 lít) để rửa trôi chất dơ trong bụng bệnh nhân ra ngoài, tránh tình trạng thức ăn gây nhiễm trùng ổ bụng rất nguy hiểm.

An no voi chay xe, mot tai xe bi vo da day
Điều dưỡng Bệnh viện Quận Thủ Đức đang chăm sóc bệnh nhân

Theo lời kể của anh K., anh làm nghề chạy xe ôm, hoàn cảnh khó khăn, nên khi nghe có khách gọi, anh vội vã ngay, dù mới vừa ăn cơm xong. Chạy được một đoạn chừng 5 phút, xe tải trước mặt anh thắng gấp tránh xe phía trước nên anh đã đâm vào đuôi xe tải và dẫn đến tai nạn gãy xương sườn, vỡ dạ dày.

Bác sĩ Mai Hóa giải thích, bệnh nhân ăn quá no, dạ dày đang căng nên chỉ cần bụng va chạm nhẹ cũng đủ tạo áp lực vỡ ra. 

Trần Thăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI