Ăn bắp rang lúc xem phim, cậu bé 2 tuổi suýt chết

09/03/2019 - 13:30

PNO - Trẻ dưới 5 tuổi cần sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ để tránh những tai nạn từ những vật tưởng chừng như vô cùng bình thường.

Trong lúc xem phim cùng ba mẹ tại nhà, bé Nash Goddard (2 tuổi, sống tại Denver, Colorado, Mỹ) bị nghẹn hạt bắp rang.

Một ngày sau, em bị ho, sốt và được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng (ở Aurora, Colorado) cấp cứu.

Sau khi chụp X-Quang và nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện nhiều mảnh bắp rang nằm ở phổi đang mưng mủ xung quanh. Bệnh nhi được chẩn đoán em bị viêm phổi do hạt bắp rang gây nhiễm trùng phổi.

An bap rang luc xem phim, cau be 2 tuoi suyt chet
Hạt bắp rang mắc vào phổi của em và gây viêm phổi

Mẹ cậu bé cho biết: "Khi Nash bị nghẹn nhưng không bị ho, tôi đã nghĩ rằng con sẽ không bị sao. Tôi không biết bắp rang lại gây ra chuyện kinh khủng như vậy."

Cậu bé được thực hiện hai ca phẫu thuật riêng biệt để lấy mảnh bắp rang ra khỏi phổi. Ngày phẫu thuật đầu tiên các bác sĩ gắp ra 6 miếng bắp rang từ phổi của Nash.

Hai ngày sau đó, cậu bé tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo để loại bỏ miếng bắp rang cuối cùng.

Sau ba ngày nằm viện, Nash được phép xuất viện về nhà.

Dâu Dâu

Nguồn Dailymail
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI