3 trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dạy phòng chống cháy nổ hiện ra sao?

11/08/2019 - 21:52

PNO - 2 ngày nay, bà T.T.N. (bà nội của cháu N.A.T., 3 tuổi - một trong 3 trẻ được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị bỏng cồn do học kỹ năng phòng chống cháy nổ tại trường mầm non) luôn lo lắng, mất ăn mất ngủ.

Bà N. có mặt tại khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của bệnh viện để hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu với vết thương bỏng lên tới trên 50%. 

“Toàn cơ thể cháu bỏng nặng, nhất là vùng mặt, đầu và ngực. Nhìn thấy cảnh tượng này mà đau đớn, xót xa”, bà N. khóc nấc khi nhìn cháu mình bị cuốn băng kín người.

3 tre mam non bi bong do co giao day phong chong chay no hien ra sao?
Bà N. đau đớn, xót xa khi cháu nội băng bó toàn thân với diện tích bỏng lên tới trên 50%

Nằm cùng phòng với cháu T. là cháu B.G.K., 4 tuổi, bị bỏng 37% và nặng nhất ở vùng mặt, đầu, ngực. Hễ ai hỏi thăm, mẹ của cháu K. lại bật khóc nức nở vì thương cậu con nhỏ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sau khi sự việc thương tâm xảy ra, đã có 3 trẻ từ tuyến dưới chuyển lên. Trong đó, cháu B.G.K. bị bỏng nhẹ hơn 2 cháu còn lại. Cháu N.A.T. và cháu P.N.N.H., 5 tuổi, cùng bị bỏng tới 52%.

Các bệnh nhi được tiến hành truyền dịch, giảm đau, an thần, hỗ trợ thở oxy, đồng thời xử lý vết thương giai đoạn đầu. Hiện, sau 2 ngày điều trị, cả 3 trẻ đã thoát khỏi tình trạng sốc. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị cho hay bệnh nhi vẫn có thể đối mặt với nguy cơ tái sốc bất cứ lúc nào.

3 tre mam non bi bong do co giao day phong chong chay no hien ra sao?
Dù đã qua cơn nguy kịch song các bác sĩ cho biết 3 trẻ vẫn có nguy cơ tái sốc bất cứ lúc nào

Trước đó, chiều 9/8, lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam) tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Trong lúc học, các cô giáo dùng cồn đổ vào mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy học sinh cách thoát khỏi đám cháy.

Không may, trong quá trình học, lửa cồn bị gió thổi tạt khiến 3 cháu bé bị bỏng nặng. Trẻ được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI