Phóng hỏa, thiêu cháy gia đình vợ cũ

19/09/2013 - 23:12

PNO - PN - Ngày 19/9, cơ quan CSĐT công an Q.4 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Dương Quốc Kỳ (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận đã dùng xăng thiêu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo thông tin ban đầu, Kỳ và bà H.T.N. (SN 1973, trú Q.4, làm quản lý một spa ở trung tâm TP.HCM) đều có gia đình riêng và đã ly hôn. Năm 2010, Kỳ kết hôn với bà N., chuyển về sống chung với bà và hai con riêng của bà ở căn phòng trọ trong hẻm 105 đường Nguyễn Thần Hiến, P.18, Q.4. Sống với nhau khoảng hai năm, Kỳ và bà N. chia tay.

Theo bà N., trong thời gian chung sống, Kỳ thường xuyên yêu cầu bà đưa tiền để mua ô tô cũ về tân trang bán lại kiếm lời. Tuy nhiên tiền vốn bà đưa ngày càng hao hụt và ông Kỳ còn đánh đề nên càng thêm tốn kém. Do đó mâu thuẫn, giữa hai người thường xuyên xảy ra, hai lần ông Kỳ hành hung bà N. gây thương tích.

Đầu tháng 3/2012, bà N. và ông Kỳ nộp đơn yêu cầu ly hôn, nhưng cứ mỗi lần say xỉn ông Kỳ lại đến trước nhà bà N. la hét chửi bới, dọa phóng hỏa đốt nhà. Khoảng 23g30 đêm 16/9, ông Kỳ đến khóa trái cửa nhà bà N. rồi đổ xăng, châm lửa đốt. Con gái và cháu bà N. là cháu Lê Thị Cẩm T. (SN 1995), Chu Hoàng Tr. (SN 2004) bị bỏng nặng. Ông Kỳ bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường, giao cho cơ quan công an xử lý. Trong lúc phóng hỏa, ông Kỳ cũng bị lửa gây bỏng nhẹ.

 CHÍ KIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI