16 tuổi gây án mạng, lãnh 17 năm tù

06/02/2015 - 16:36

PNO - PN – Chỉ nghe đồn có người thách mình đánh nhau, thiếu niên Nguyễn Thành Trung đã xách 2 con dao đi đánh nhau và đã đâm chết thiếu niên 17 tuổi và làm một người nữa bị thương.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 6/2, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ngụ tại huyện Cần Giờ) 16 năm tù về tội "giết người" và 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.

16 tuoi gay an mang, lanh 17 nam tu

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đâm chết 1 người và làm bị thương 1 người, là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng xét thấy khi phạm tội, Trung cũng còn trong tuổi vị thành niên, hoàn cảnh khó khăn, nên cần xét giảm cho Trung một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, sáng ngày 30/8/2013, Nguyễn Thành Trung nghe một số thanh niên nói là Nguyễn Trung Dũng thách thức đánh nhau với mình. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đem theo 1 con dao Thái Lan và 1 con dao phay, rồi đi đến khu vực chợ Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Khi nhìn thấy Dũng và Nguyễn Tấn Ninh cùng bạn đang ngồi nhậu, Trung tiến đến chỗ Dũng thách thức đánh tay đôi. Nhưng khi Trung định rút con dao Thái Lan ra thì được mọi người can ngăn, nên Trung bỏ về.

Vẫn còn ấm ức, nên khi về nhà, Trung lấy giấy báo quấn con dao phay rồi tiếp tục đến chợ Bình Khánh đi tìm Dũng. Tại đây, khi Dũng bỏ chạy vào sạp trái cây, Trung cầm dao phay chém trúng cẳng tay Dũng.

Lúc này, Nguyễn Thành Lợi là anh bà con và Nguyễn Đình Xa là cậu Trung nghe hàng xóm nói Trung đang đánh nhau cũng chạy đến. Lợi chạy đến, thấy Trung và Dũng đánh nhau nên giật cái đĩa cân trên tay Dũng.

Dũng bỏ chạy thì Trung ném con dao phay theo Dũng nhưng không trúng. Tiếp đó, thấy bạn bị đánh, Ninh chạy đến chỗ Trung hỏi lý do đánh Dũng. Trung và Ninh lại thách thức đánh nhau, Trung đã dùng dao đâm hai nhát vào vành tai và ngực trái Ninh, khiến Ninh tử vong do thủng tim.

Sau đó, Trung bỏ trốn, đến ngày 31/8/2013 thì bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI