Nhiều nữ giới bị bạo hành trong thời gian yêu đương

08/11/2016 - 09:29

PNO - Công bố của Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc thực hiện tại Việt Nam cho thấy có 59% nữ giới từng bị cưỡng hôn, gạ gẫm quan hệ...

Chiều ngày 7/11, tại TP. Hà Nội, Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc đã công bố kết quả điều tra từ 570 nữ giới từ 18-30 tuổi về tình trạng hạo hành thể xác và tinh thần trong thời gian yêu đương.

Theo đó, có 6% nữ giới từng muốn tự tử, 21% tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, 24% bị quấy rối sau khi chia tay. Đặc biệt, có 59% nữ giới xác nhận đã từng bạo hành về mặt tinh thần.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong năm 2014 - 2015. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên về lĩnh vực bình đẳng giới trong thời gian hẹn hò.

Từ kết quả đó, Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc đề nghị đưa vấn đề “bạo lực hẹn hò” khi sửa đổi bộ luật hình sự.

Trong buổi công bố kết quả cũng có nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều người không bất ngờ trước thông tin Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc công bố.

Một số người chia sẻ, kiểu bạo lực phổ biến khi yêu là cưỡng hôn, gạ gẫm quan hệ tình dục, quấy rối qua mạng sau khi chia tay....

Thanh Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI