Phá băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của DN

28/03/2013 - 11:30

PNO - Chiều 27/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã bất ngờ tấn công triệt phá nhóm xã hội đen hoạt động tại nhiều tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh.

 C45 đã bắt quả tang Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, sinh năm 1975), ở Đông Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên cùng sáu đối tượng khác đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tang vật thu giữ tại chỗ là một xe ô tô Toyota Camry; một khẩu súng ngắn có 14 viên đạn, nhiều dao kiếm; rất nhiều chông ba cạnh do chúng tự chế.

Cơ quan công an đã đề nghị cá nhân, đơn vị là nạn nhân của băng nhóm tội phạm trên, liên hệ với C45 để cung cấp thêm thông tin

Tú "khỉ" là đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen rất manh động này với hàng loạt các hành vi uy hiếp, bắt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ở tỉnh Hưng Yên phải nộp tiền bảo kê.

Với thủ đoạn rải chông trước cổng các nhà máy, xí nghiệp, băng nhóm này ngang nhiên yêu cầu doanh nghiệp chung chi, nếu không xe vào nhà máy mua vật liệu xây dựng sẽ dính chông, đinh gây thủng xăm lốp.

Trước sự đe dọa của các đối tượng này, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp thuận và nộp tiền để được làm ăn yên ổn.

Ngoài đối tượng cầm đầu Tú “khỉ”, băng nhóm này còn có Vũ Sơn Tùng (sinh năm 1989, ở Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh - đối tượng mới ra tù và đang bị cơ quan công an truy nã).

Theo điều tra của C45, từ cuối năm 2012, lực lượng cảnh sát đã nắm thông tin về hoạt động bảo kê khai thác khoáng sản trên sông, tổ chức cờ bạc, bóng đá, lô đề và cho vay nặng lãi liên quan đến Phạm Khắc Tú.

Ngoài ra, nhóm của Tú còn tham gia cả hoạt động khai thác cát, khoáng sản trên sông Hồng đoạn chảy qua Hưng Yên.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI