Hẹn hò tuổi 40

17/03/2015 - 16:05

PNO - PN - Tuổi học trò là những chập chững đầu tiên bước vào thế giới tình yêu, tuổi đôi mươi là hành trình tìm hiểu bản thân và để biết mình cần gì và muốn gì ở một người bạn đời, tuổi ba mươi là bớt kiếm tìm mà dần yên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng giờ đây, khi đang ở độ tứ tuần, bạn vẫn (lại) đang hẹn hò. Nghĩa là bạn đã từng thất bại trong tình yêu và phải làm lại từ đầu? Liệu chuyện yêu đương hò hẹn có quá lạ lẫm và khác biệt so với những ngày tháng ngọt ngào trẻ trung trước kia? Thật sự là khác rất nhiều!

Chậm lại

Nhiều người thấy số nến cứ tăng dần trên chiếc bánh sinh nhật mà sợ hãi. Họ tự hối thúc mình phải tìm ngay một tri kỷ, thế nên dẫn đến rất nhiều sai lầm. Sống chậm lại, và nhớ rằng tình yêu không hề có thước đo hay giới hạn, nên đừng vội yêu trong hấp tấp để rồi có khi tình yêu nóng nảy đó lại kéo bạn về vạch xuất phát, ngày càng xa người mà bạn đang ao ước tìm ra.

Hen ho tuoi 40

An tâm mà yêu

20 tuổi, bạn vẫn chưa định nghĩa được mình là ai trong cuộc đời này. 30 tuổi, bạn đang hăng say xây dựng sự nghiệp. Giờ đây, 40 tuổi, bạn đã hiểu rõ con người mình, bạn cũng đã có một sự nghiệp vừa ý. Nên hãy lấy những nền tảng này làm chỗ dựa tinh thần vững chắc và tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày mộng đẹp bây giờ. Nếu tình không trọn vẹn, bạn vẫn còn có một vị trí tuyệt vời mà nhiều người còn đang mơ ước trong cuộc sống.

Trung thực

Nếu muốn yêu nghiêm túc và có mục đích rõ ràng (một cái đích màu hồng), hãy chia sẻ thật lòng với người ấy. Nếu không thích bàn đến chuyện sinh con, hãy nói ra. Đừng phí thời gian của nhau khi hai người nhìn về hai hướng. Hãy cởi mở, thẳng thắn, trung thực ngay từ đầu.

Sống với tuổi thật

Đây dường như là một lời khuyên chói tai với một số người. Việc gồng mình cho thật nhí nhảnh, dễ thương chẳng giống với tính cách bây giờ sẽ là chướng ngại cản trở trên con đường tình. Càng lớn càng trưởng thành, đó là lẽ tất nhiên, nhưng ngược lại, đừng suốt ngày ủ rủ trầm buồn cho ra tuổi bốn mươi. Hãy cứ trẻ trung, nhưng đừng trẻ con!

Hen ho tuoi 40

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hỏi ý kiến bạn bè

Với 40 năm sống trên đời, bạn đã có khá nhiều bằng hữu tốt và hợp ý. Hãy hỏi ý kiến của họ về người bạn đang tìm hiểu, phải mặc gì đi chơi hay rủ họ đi cùng để bớt bối rối khó xử trong những giây phút đầu. Họ có thể giúp những lăn tăn của bạn trở nên dễ dàng, đơn giản hơn và xóa tan căn thẳng cho bạn đấy.

Nghĩ về con cái

Chúng có chấp nhận người bạn yêu hiện tại? Có lẽ giờ con cái đã lớn và hiểu biết hơn, nhưng đôi khi cũng cần xem xét thử ngọn lửa tình mới liệu có gây bỏng cho mối quan hệ mẹ con hay không. Đừng bỏ bê chúng vì tình mới.

Yêu đời

Cuối cùng bạn lại yêu và được yêu, nên hãy tươi vui dù chuyện gì có xảy ra, dù mối tình này có tan vỡ. Đừng quên bạn vẫn là một người phụ nữ đáng yêu và vẫn có thể chào đón một nồng nàn khác. Không nên vì thất tình làm héo úa bản thân nhé.

HOÀNG THỦY TIÊN

(Theo realtalkmoms)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI