Đeo loại đá phong thủy nào để may mắn tìm đến?

28/07/2019 - 18:00

PNO - Trang sức bằng đá không chỉ tạo điểm nhấn bởi sự cuốn hút khó cưỡng từ vẻ huyền bí của những viên đá quý mà còn là “bùa hộ mệnh” giúp bạn cân bằng được năng lượng bên trong.

Theo phong thủy, năm sinh của mỗi người sẽ tương ứng với một trong năm yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi yếu tố ấy sẽ đi cùng với loại đá phù hợp.  

Người sinh năm mang yếu tố Thủy 

Năm sinh: 1932, 1933, 1942, 1943, 1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Người sinh năm mang yếu tố Thủy rất sáng tạo, nhạy cảm, khôn ngoan, thận trọng và linh hoạt. Giống như mặt nước, người sinh năm mang yếu tố thủy chính là tấm gương phản chiếu hoàn hảo. Họ phản chiếu và giao tiếp, kết nối được với chính bản thân mình nên họ khó có cảm giác cô đơn vì họ tự hài lòng chính họ. 

Trang sức phong thủy phù hợp cho người sinh năm mang yếu tố thủy thường là các loại đá quý mang sắc xanh, đen như ngọc mắt mèo đen, topaz xanh, melanite đen, tourmaline đen, aventurine xanh, lapis lazuli, onyx. 

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Kim là yếu tố tương sinh cho yếu tố thủy. Nếu người sinh năm mang yếu tố thủy cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức thì nên đeo những trang sức tương ứng với yếu tố kim nhằm tiếp thêm năng lượng. 

Thủy là yếu tố tương sinh cho yếu tố mộc. Nếu người sinh năm mang yếu tố thủy dùng quá nhiều thời gian để phản chiếu, đánh giá mọi thứ mà thiếu sự chủ động trong cuộc sống thì hãy thêm yếu tố mộc nhằm tiêu thụ giúp năng lượng phản chiếu ấy. Nhờ đó, họ sẽ cảm thấy cân bằng hơn trong cuộc sống. 

Người sinh năm mang yếu tố Hỏa

Năm sinh: 1926, 1927, 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Người sinh năm mang yếu tố hỏa biết hưởng thụ cuộc sống và có khuynh hướng sống ở thì hiện tại. Họ lạc quan, tích cực, vui vẻ và có sức ảnh hưởng đến người khác.  Trang sức phong thủy phù hợp cho người sinh năm mang yếu tố hỏa là các loại đá, ngọc trong bảng màu đỏ, tím như thạch anh tím, ngọc hồng lựu, đá san hô, hồng ngọc, turquoise tím, thạch anh hồng, thạch anh đỏ, ngọc bích đỏ, mã não hồng, đá hoa hồng, các loại đá quý khác có sắc hồng như tourmaline hồng, carnelian hồng hay sắc tím như tourmaline tím, fluorite tím, sapphire tím. 

Mộc là yếu tố tương sinh cho yếu tố hỏa. Nếu người sinh năm mang yếu tố hỏa cảm thấy năng lượng bản thân chưa đủ mạnh mẽ, muốn củng cố nguồn năng lượng ấy, có thể đeo trang sức tương ứng với yếu tố mộc. 

Hỏa là yếu tố tương sinh cho yếu tố thổ. Nếu cảm thấy yếu tố hỏa trong mình quá mạnh mẽ, khiến dễ sinh năng lượng đố kỵ, ganh ghét, giận dữ, người sinh năm mang yếu tố hỏa có thể đeo trang sức tương ứng với yếu tố thổ để giúp cân bằng lại.

Người sinh năm mang yếu tố Kim 

Năm sinh: 1930, 1931, 1940, 1941, 1950, 1951, 1960, 1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Người sinh năm mang yếu tố kim vốn mạnh mẽ, kiên quyết, có lập trường vững vàng và là người thông minh. Họ cũng là người có sự ngăn nắp, tỉ mỉ trong công việc. Họ thường nói không và tránh xa cách thể hiện bi kịch. Họ không dễ bị lôi vào những chuyện rắc rối của người xung quanh. 

Trang sức phong thủy phù hợp cho người sinh năm mang yếu tố kim thường nằm trong dải màu từ trắng đến xám như đá mặt trăng, ngọc mắt mèo trắng, đá vỏ chai, đá bào ngư, ngọc trai, chalcedony trắng, hematite xám, apophyllite, thạch anh trắng. 

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Thổ là yếu tố tương sinh cho yếu tố kim. Nếu người sinh năm mang yếu tố kim cảm thấy thiếu mạnh mẽ, chưa đủ quyết đoán thì nên đeo những trang sức tương ứng với yếu tố thổ để củng cố năng lượng, tinh thần. 

Kim là yếu tố tương sinh cho yếu tố thủy. Nếu người sinh năm mang yếu tố kim lý trí đến mức cứng nhắc, gây căng thẳng cho chính bản thân thì họ cần sự hỗ trợ từ yếu tố thủy để thoát khỏi sự khô cứng trong tâm trí.  

Người sinh năm mang yếu tố Mộc

Năm sinh: 1934, 1935, 1944, 1945, 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 1975, 1984, 1985, 1994, 1995, 2004, 2005, 2014, 2015.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Giống như một cái cây, người sinh năm mang yếu tố mộc có khả năng thay đổi, phát triển để thích nghi. Dẫu thay đổi nhưng họ vẫn giữ lấy gốc rễ vững vàng với nội lực mạnh mẽ. Người sinh năm mang yếu tố mộc có khả năng của một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Họ luôn có ước mơ lớn và không ngại nỗ lực chinh phục ước mơ. Họ cũng là những người khá nhạy cảm và tử tế. 

Trang sức phong thủy phù hợp cho người sinh năm mang yếu tố mộc thường mang tông màu xanh lá như ngọc lục bảo, tourmaline xanh lá, turquoise xanh lá đậm, jasper xanh lá, agate xanh lá, sapphire xanh lá. 

Thủy là yếu tố tương sinh cho yếu tố mộc. Nếu người sinh năm mang yếu tố mộc cảm thấy cần “chất dinh dưỡng” cho tâm hồn để họ có đủ nội lực thay đổi thì nên tìm kiếm các món trang sức tương ứng với yếu tố thủy. 

Mộc là yếu tố tương sinh cho yếu tố hỏa. Nếu trong quá trình thay đổi để thích nghi xoay chuyển theo chiều hướng khiến họ có những cảm xúc tiêu cực hoặc trở thành hình tượng họ không muốn, người sinh năm mang yếu tố mộc hãy tìm đến những món trang sức mang yếu tố hỏa để giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi tâm trí và cơ thể. 

Người sinh năm mang yếu tố Thổ

Năm sinh: 1928, 1929, 1938, 1939, 1948, 1949, 1958, 1959, 1968, 1969, 1978, 1979, 1988, 1989, 1998, 1999, 2008, 2009, 2018, 2019.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Người sinh năm có yếu tố thổ đáng tin cậy, vững vàng, biết quan tâm người khác, sẵn sàng chở che những người họ yêu thương và tính cách của họ rất ấm áp. Họ đặt mong muốn, nhu cầu của người khác lên trên bản thân và họ rất quý trọng thời gian ở bên người thân. Trong công việc, họ là người biết tính toán thực tế, làm việc hiệu quả và yếu tố an toàn luôn được họ đặt lên hàng đầu. Trong giao tiếp, họ luôn thể hiện mình là người thận trọng. 

Trang sức phong thủy phù hợp cho người sinh năm mang yếu tố thổ thường nằm trong dải màu vàng, nâu như đá mắt hổ, đá vỏ chai màu nâu, selenite nâu, thạch anh vàng, ngọc bích vàng, sapphire vàng, tourmaline vàng, hổ phách.

Deo loai da phong thuy nao de may man tim den?

Hỏa là yếu tố tương sinh cho yếu tố thổ nên nếu người sinh năm mang yếu tố thổ đang gặp những vấn đề khiến họ cảm thấy kém an toàn, lo âu thì nên đeo trang sức tương ứng với yếu tố hỏa. 

Thổ là yếu tố tương sinh cho yếu tố kim. Nếu người sinh năm mang yếu tố thổ cảm thấy mệt mỏi với việc luôn hy sinh, cho đi, dành những gì tốt đẹp cho người khác đến quên cả bản thân thì cần có thêm yếu tố kim. Yếu tố kim khi ấy giúp họ giải phóng những năng lượng tiêu cực bên trong, giúp họ lấy lại sự cân bằng. 

Hoàng Di

(theo Learn About Fengshui) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI