Bất an

26/05/2015 - 19:29

PNO - PN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em và bạn trai quen nhau được hai năm. Lúc trước, bạn trai rất tốt với em, luôn yêu thương, nhường nhịn, nuông chiều, quan tâm, chăm sóc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng từ khi đi làm, chơi với những người bạn dẻo miệng, anh như một người khác, thay đổi đến mức em sợ mình bị anh lừa mà không hay.

Gần đây em phát hiện anh thường xuyên nhắn tin bỡn cợt với nhiều cô gái, trong khi luôn cáu kỉnh với em. Có lẽ vì thế mà anh cũng không muốn em xem điện thoại của anh. Anh còn không đồng ý đăng hình chúng em lên facebook. Có nhiều chuyện của anh em tỏ ra không tin thì anh kết luận ngay “không tin thì thôi” chứ không buồn giải thích. Có lần chúng em cãi nhau kịch liệt vì anh nói “Anh thật sự mệt mỏi. Chia tay buồn nhưng cuộc sống an nhàn, không giận không hờn”.

Giờ em cảm thấy rất bất an. Em không biết phải làm thế nào kiểm chứng xem anh có còn yêu em không, có chung thủy với em không?

Thu An (TP.HCM)

Em Thu An mến,

Khỏi cần phải kiểm chứng cũng thấy bạn trai em đang thay đổi cách sống sau khi đi làm. Anh ta để ý đến nhiều cô gái khác, chạy theo tán tỉnh họ nên mới có những biểu hiện như em nhận ra: không muốn cho xem điện thoại, bỡn cợt với nhiều cô, không muốn đăng hình chung lên trang mạng xã hội…

Bat an

Quan trọng hơn, anh ta đã thể hiện rõ việc thiếu quan tâm, thậm chí không cần quan tâm đến em qua biểu hiện “không tin thì thôi”, chứ không cần giải thích mọi điều cho em hiểu. Trong lòng anh ta còn manh nha ý nghĩ chia tay cho rảnh rang, nhẹ lòng mà sống theo cách mới của mình. Chuyện chung thủy hãy khoan đặt ra vì không chắc anh ta đã có ai đó mà chỉ là sự thay đổi cách sống, cách ứng xử.

Em có cảm giác bất an cũng đúng. Không hẳn anh ta đã hết yêu em hay đang chủ tâm lừa dối nhưng rõ ràng anh ta đang thay đổi, không còn xem em là mối quan tâm số một nữa. Anh ta cũng không muốn em can thiệp vào những thay đổi của mình nên mới có cách ứng xử như thế.

Với chiều hướng này, những cuộc cãi vã vì ghen tuông, nghi ngờ của hai em chắc chắn sẽ tăng dần theo thời gian. Cả hai sẽ càng cảm thấy mối quan hệ trở nên bức bối, mệt mỏi, khó chịu đựng hơn. Khi đó, chia tay là hệ quả có thể thấy trước.

Trước những diễn biến xấu này, có lẽ em nên chủ động đề nghị với anh ta tạm chia tay, không liên lạc với nhau một thời gian. Đây là bước lùi cần thiết để cả hai nhìn lại mối quan hệ hiện tại, xem có thật sự yêu thương và cần có nhau trong đời không. Nếu cả hai cùng nhận ra mình còn nặng tình với nhau, khi đó hãy quay lại, tìm cách giải quyết những bất đồng, giải tỏa tâm trạng xấu cho nhau. Còn nếu một trong hai người cảm thấy tình yêu không đủ mạnh, không cần đến nhau nữa thì cũng đừng tiếc nuối nếu chia tay, bởi níu kéo chỉ thêm khổ cho nhau.

 HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI