Về bến Ninh Kiều uống ‘cà phê tổ chim’ trên cây, ngắm sông Hậu

25/08/2019 - 18:58

PNO - Một địa điểm ở TP.Cần Thơ được nhiều du khách tìm đến là quán cà phê trên cây được thiết kế theo hình tổ chim ở quận Ninh Kiều.

Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Quán cà phê trên cây nằm cặp bờ sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang hút nhiều khách đến vui chơi, thưởng thức món ăn, thức uống và ngắm sông Hậu từ trên những ngọn cây cổ thụ.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Vào những ngày cuối tuần, quán cà phê trên cây thường đón du khách ở khắp nơi về đây đây uống cà phê, thưởng thức ẩm thực từ trên cao.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Du khách leo lên ngọn cây bằng cầu thang tre được thiết kế rất bắt mắt.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Nhìn từ dưới lên, quán cà phê giống như một tổ chim khổng lồ lơ lửng trên cây nên nhiều người gọi đây là “cà phê tổ chim”.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Vào buổi sáng, khung cảnh ở quán cà phê trên cây rất thơ mộng và thoáng mát.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Nhiều du khách ở xa đến thường chọn chỗ ngồi hướng mắt ra sông Hậu để có thể ngắm sông. Chị Hoàng Anh (TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi lần đến TP.Cần Thơ công tác, mình thường ghé quán này để uống cà phê sáng. Ngồi uống cà phê mà giống như mình đang ở trên ngọn cây nhìn ra sông, cảm giác rất thú vị”.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Cà phê trên cây cũng có những “khoảng trời riêng” cho các cặp đôi hẹn hò, trò chuyện.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Nếu sợ độ cao, bạn có thể chọn ngồi dưới đất, trên những chiếc bàn có hình dáng giống chiếc thuyền.
Ve ben Ninh Kieu uong ‘ca phe to chim’ tren cay, ngam song Hau
Du khách đánh giá, quán cà phê trên cây là địa chỉ phù hợp cho khách gia đình, cặp đôi hoặc nhóm bạn bè. Thực đơn của quán gồm các đồ uống quen thuộc, giá trung bình 25.000 đồng/ly. Quán cũng phục vụ đồ ăn sáng và một số món ăn đồng quê với giá từ 45.000 đồng/phần.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI