Người Sài Gòn đeo khẩu trang đón giao thừa, Hà Nội chào năm mới sau cơn mưa

24/01/2020 - 23:31

PNO - Lo ngại trước dịch viêm phổi cấp do virus corona, nhiều người Sài Gòn đã đeo khẩu trang khi xuống phố chờ đón giao thừa. Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM ghi nhận ở khu vực bến Bạch Đằng, gần địa điểm bắn pháo hoa giao thừa.

 

Những ngày qua, thông tin về dịch viêm phổi cấp vo virus 2019-nCoV khiến rất nhiều người lo lắng, đặc biệt là khi có tin phát hiện hai trường hợp dương tính với corona đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Những ngày qua, thông tin về dịch viêm phổi cấp vo virus 2019-nCoV khiến rất nhiều người lo lắng, đặc biệt là khi có tin phát hiện hai trường hợp dương tính với corona đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Xuống phố đêm giao thừa, chờ đón pháo hoa, nhiều người vẫn không quên đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế
Xuống phố đêm giao thừa, chờ đón pháo hoa, nhiều người vẫn không quên đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế
Những nơi tập trung đông người được xem là cơ hội lây truyền bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự háo hức của người dân trước màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Những nơi tập trung đông người được xem là cơ hội lây truyền bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự háo hức của người dân trước màn bắn pháo hoa đêm giao thừa
Nữ công nhân vệ sinh cũng trang bị khẩu trang để bảo vệ bản thân
Nữ công nhân vệ sinh cũng trang bị khẩu trang để bảo vệ bản thân

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng luôn tập trung rất đông người chờ đón xem pháo hoa vào đêm giao thừa hàng năm. Đêm nay, ở khu vực này sẽ có 1.500 pháo tầm cao và 30 dàn pháo tầm thấp sẽ khai hỏa vào khoảnh khắc chào đón năm mới Canh Tý 2020, mong một mùa xuân an vui, hạnh phúc.

Đêm giao thừa, trời Hà Nội bỗng đổ mưa to, nhiều khu phố ngập lênh láng nước.

Cơn mưa bất chợt vào đêm 30 khiến nhiều người Hà Nội gặp khó khăn khi đón giao thừa
Cơn mưa bất chợt vào đêm 30 khiến nhiều người Hà Nội gặp khó khăn khi đón giao thừa
Nhiều con phố ngập nước, người dân phải đẩy xe trở về nhà
Nhiều con phố ngập nước, người dân phải đẩy xe trở về nhà
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đón chào năm mới, trời Hà Nội đã tạnh ráo, giúp người dân Thủ Đô xem được trọn vẹn màn bắn pháo hoa mừng Xuân - Ảnh: Hồng Vĩnh
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đón chào năm mới, trời Hà Nội đã tạnh ráo, giúp người dân Thủ Đô xem được trọn vẹn màn bắn pháo hoa mừng Xuân - Ảnh: Hồng Vĩnh

Trong khi đó, thời tiết ở Huế khá thuận lợi, hàng ngàn bạn trẻ đã tụ tập hai bên bờ sông Hương để xem bắn pháo hoa. 

Những quả pháo hoa được bắn ra từ phía quảng trường Ngọ Môn
Những quả pháo hoa được bắn ra từ phía quảng trường Ngọ Môn

Năm nay tại khu vực TP. Huế có tất cả 1.000 quả pháo hoa được bắn tầm cao và 500 quả được bắn tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn thuộc xã Thủy Thanh (Thị xã Hương Thủy).

Các bạn trẻ xứ Huế tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm thời khắc giao thừa mừng xuân Canh Tý
Các bạn trẻ xứ Huế tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm thời khắc giao thừa mừng xuân Canh Tý
Một quả pháo hoa tuyệt đẹp rủ xuống dòng sông Hương
Một quả pháo hoa tuyệt đẹp rủ xuống dòng sông Hương
Hoàng thành Huế rực sáng pháo hoa trong thời khắc giao thừa mừng xuân Canh Tý
Hoàng thành Huế rực sáng pháo hoa trong thời khắc giao thừa mừng xuân Canh Tý
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đón giao thừa cùng cư dân Thượng Thành. Đây là giao thừa cuối cùng của bà con ở nơi này
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đón giao thừa cùng cư dân Thượng Thành. Đây là giao thừa cuối cùng của bà con ở nơi này.
Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi ung bứu đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế
Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi ung bứu đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tam Nguyên - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI