Người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay, miệng bịt băng keo

11/07/2017 - 13:21

PNO - Người đàn ông làm nghề buôn bán ở chợ Bình Điền được người dân phát hiện tử vong trong tư thế tay bị trói, miệng bịt băng keo ở phòng trọ.

Ngày 11/7, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trên địa bàn.

Danh tính ban đầu của nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tầm (48 tuổi).

Nguoi dan ong tu vong trong tu the bi troi tay, mieng bit bang keo
Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/7, chủ căn nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, (xã An Phú Tây, Bình Chánh, TP.HCM) mở cửa phòng trọ do ông Nguyễn Văn Tầm (tên thường gọi Quang, 48 tuổi, quê Đồng Tháp) thuê ở cùng vợ thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế bị trói tay, miệng bịt băng keo trên tấm nệm.

Theo người dân, ông Tầm cùng vợ buôn bán ở chợ Bình Điền, vào sáng cùng ngày, người vợ đi làm sớm còn ông Tầm do tối hôm trước có ăn uống nên dậy muộn cho đến khi vụ việc xảy ra, một số tài sản cũng người đàn ông cũng bị mất.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI