Nepal tăng cường an ninh trên Everest

26/02/2014 - 16:00

PNO - PNO - Quyết định trên được đưa ra tiếp sau vụ ẩu đả hồi tháng 4/2013 giữa những người leo núi châu Âu và một nhóm người Sherpa bản địa ở độ cao 7.470 m liên quan đến quy ước trên núi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nepal tang cuong an ninh tren Everest

Nepal muốn chấm dứt “loạn đả” trên Everest. Ảnh: Daily Mail

 Cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức những người leo núi đến từ Anh, Ý và Thụy Sĩ đã phải từ bỏ cuộc chinh phục ngọn núi cao 8.848 m, được mệnh danh là “nóc nhà của thế giới”.

Các biện pháp mới bao gồm cắm các sĩ quan quân đội và cảnh sát tại trại căn cứ ở độ cao hơn 5.300 m, bắt đầu từ tháng 4/2013, thời điểm hoạt động leo núi “vào mùa”.

Ngoài việc ngăn chặn xung đột, lực lượng trên cũng sẵn sàng hỗ trợ những người leo núi gặp nguy hiểm, dọn dẹp vệ sinh và thực thi các quy định về leo núi.

Mọi hành động cạnh tranh không cần thiết giữa những người leo núi nhằm xác lập kỷ lục thế giới mới đều không được khuyến khích.

Hơn 3.000 người đã leo lên đỉnh núi Everest kể từ khi nó được cặp đôi Edmund Hillary và Tenzing Norgay chinh phục lần đầu tiên năm 1953.

HUY KHANG (Theo Daily Mail, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI