Mỹ: Lại xảy ra 2 vụ nổ súng làm nhiều người thương vong

14/11/2013 - 09:22

PNO - Ít nhất đã có 5 đối tượng tình nghi bị bắt giữ sau vụ nổ súng chiều 13/11 tại một trường học tại ngoại ô thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania ở bờ Đông nước Mỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

My: Lai xay ra 2 vu no sung lam nhieu nguoi thuong vong

My: Lai xay ra 2 vu no sung lam nhieu nguoi thuong vong

My: Lai xay ra 2 vu no sung lam nhieu nguoi thuong vong

Hiện trường vụ nổ súng tại trường trung học Brashear ở Pittsburgh ngày 13/11. (Nguồn: CBS Pittsburgh, CNN, Getty)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho biết hồi 14 giờ 50 phút (giờ địa phương), khi ba học sinh trường trung học phổ thông Brashear High School ở quận ngoại ô Beechview thuộc thành phố Pittsburgh vừa ra khỏi trường đi về hướng chiếc xe ôtô chở học sinh sau giờ tan học thì ba đối tượng mặc đồ đen có vũ trang từ khu vườn cây nhảy ra, xả nhiều phát đạn làm cả ba em bị thương.

Ba em học sinh, tuổi 16 và 17, đã kịp chạy trốn vào trong trường và được đưa đi cấp cứu.

Ngay lập tức cảnh sát đã phong tỏa khu trường và bắt giam ít nhất 5 đối tượng tình nghi tham gia vụ nổ súng này.

Nữ phát ngôn bệnh viện Allegheny General Hospital, bà Jennifer Davis, cho biết cả ba em học sinh bị thương đều không ở trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân của vụ nổ súng này đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, cảnh sát thành phố Phoenix, bang Arizona thông báo chiều 12/11, sau một vụ cãi nhau, một người đàn ông tên là Michael Sanders, 53 tuổi, đã rút súng bắn chết vợ là bà Carol Sanders, 51 tuổi, con gái Audrey Sanders, 14 tuổi và em trai vợ là Tom Fitzpatrick, 49 tuổi.

Sau khi gây án, kẻ sát nhân này đã chạy vào khu rừng bên cạnh và tự sát.

Cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà và các khu vực lân cận để tìm hiểu nguyên nhân của vụ giết người dã man này.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI