Một bệnh nhi ở Bình Phước tử vong vì tay chân miệng

03/07/2013 - 11:37

PNO - Tỉnh Bình Phước đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ hai do bệnh tay chân miệng xảy ra ở tỉnh này trong năm nay.

Mot benh nhi o Binh Phuoc tu vong vi tay chan mieng

Dấu hiệu mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 3/7, bác sỹ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã cháu bé tử vong do bệnh tay chân miệng mới nhất là cháu Nguyễn Lê Trúc Phương 2 tuổi, ở ấp Bình Phú, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Theo bác sỹ Sinh, cháu Phương phát bệnh ngày 26/6. Sau khi điều trị ở nhà không thuyên giảm, cháu bé được gia đình đưa đến Bệnh viện thị xã Bình Long với các triệu chứng sốt, loét miệng.

Tại đây, cháu Phương được chẩn đoán bị bệnh tay chân miệng độ IV. Chiều 29/6, do bệnh quá nặng, cháu Phương đã tử vong tại bệnh viện thị xã Bình Long.

Trước đó, ngày 4/1, tỉnh Bình Phước đã có một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng là cháu Nguyễn Văn Soi 5 tuổi, ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng.

Những ngày gần đây, số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trung bình khoảng 30 ca/tuần.

Từ đầu năm đến nay, Bình Phước đã có 387 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để ngăn ngừa, Trung tâm Y tế dự phòng đã cấp phát thuốc Cloramin B cho các địa phương, phối hợp với ngành giáo dục dọn vệ sinh các trường tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ (kể cả tư nhân), đồng thời tăng cường công tác phát hiện, cách ly, điều trị./.

Theo ĐẬU TẤT THÀNH (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI