Lãnh án vì giao cấu với trẻ em

08/04/2013 - 15:36

PNO - PNO - Ngày 8/4, TAND quận 8 (TP.HCM) đã xét xử sơ thẩm vụ án giao cấu với trẻ em, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Thức (SN 1982, quê Bắc Ninh, tạm trú phường 16, quận 8) 3 năm tù giam.

Chủ tọa phiên tòa nhận định, mặc dù bị cáo có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến bị hại mang thai nhưng trong quá trình điều tra, xét hỏi, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đặc biệt đã khắc phục một phần hậu quả, đại diện bị hại cũng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo… tòa tuyên phạt 3 năm tù, mức án đủ để bị cáo có cơ hội suy ngẫm hành vi trái đạo lí của mình.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận 8, vợ chồng Nguyễn Như Thức sống tại một chung cư ở quận 8. Do vợ Thức sinh con nên mẹ vợ là bà N.T.K.H. lên nuôi.

Vì con gái V.M.T. (SN 1997) còn nhỏ, bà H. dẫn theo lên TP.HCM để tiện việc học và bà có thời gian chăm vợ Thức.

Bà H. nhờ Thức chở T. đi học và đón về nhà giùm. Lợi dụng sự non nớt của T. và nhà không có người nên Thức đã quan hệ tình dục với em vợ.

Tháng 9/2012, bà H. thấy con có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. T. thừa nhận chính Thức là người làm mình mang thai.

Bà H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và yêu cầu khởi tố hình sự vụ án giao cấu với trẻ em.

Mỹ Lệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI