Khẩu trang kháng khuẩn giá 7.000 đồng/cái vẫn cháy hàng sau nhiều ngày mở bán

23/02/2020 - 10:54

PNO - Mỗi ngày, có hàng trăm người xếp hàng tại phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), chỉ để mua 5 cái khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng.

Sau hơn một tháng từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, nguồn cung các sản phẩm khẩu trang y tế, nước sát khuẩn vẫn hạn chế, dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại hàng hoá phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.
Sau hơn một tháng từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, nguồn cung các sản phẩm khẩu trang y tế, nước sát khuẩn vẫn hạn chế, dẫn đến tình trạng khan hiếm các loại hàng hoá phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Do nguồn cung ít, nhiều người không mua được khẩu trang y tế nên đã chuyển sang sử dụng khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng.

Do nguồn cung ít, nhiều người không mua được khẩu trang y tế nên đã chuyển sang sử dụng khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng.
Đây là loại khẩu trang có lớp kháng khuẩn thể giặt lại sau khi sử dụng, với giá 7.000 đồng/chiếc được một doanh nghiệp dệt may trong nước sản xuất.
Đây là loại khẩu trang có lớp kháng khuẩn có thể giặt lại sau khi sử dụng, với giá 7.000 đồng/cái được một doanh nghiệp dệt may trong nước sản xuất.
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng hiện tại vẫn còn cao nên vẫn xảy ra tình trạng dòng người xếp hàng dài đến hàng chục mét.
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng hiện tại vẫn còn cao nên vẫn xảy ra tình trạng dòng người xếp hàng dài đến hàng chục mét. Điểm bán hàng trên phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, mỗi người được phát một phiếu đánh số để vào mua hàng.
Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, mỗi người được phát một phiếu đánh số để vào mua hàng.
Nếu người nào không có phiếu mua hàng sẽ không thể mua khẩu trang và phải xếp hàng lại từ đầu.
Nếu người nào không có phiếu mua hàng sẽ không thể mua khẩu trang và phải xếp hàng lại từ đầu.
Tại các điểm bán hàng đều có thông báo ghi rõ, mỗi người chỉ được mua 1 lần trong 1 lượt xếp hàng. Mỗi khách chỉ được mua 5 khẩu trang 1 lần và số lượng cung ứng là 600 khẩu trang/giờ.
Tại các điểm bán hàng đều có thông báo ghi rõ, mỗi người chỉ được mua 1 lần trong 1 lượt xếp hàng. Mỗi khách chỉ được mua 5 khẩu trang 1 lần và số lượng cung ứng là 600 khẩu trang/giờ.
Như vậy mỗi túi khẩu trang được bán ra với giá 35.000 đồng/5 chiếc.
Như vậy, mỗi túi khẩu trang được bán ra với giá 35.000 đồng/5 cái.
Với việc xếp hàng dài như vậy, một người phải đợi khoảng 20 phút để đến lượt vào mua.
Với việc xếp hàng dài như vậy, một người phải đợi khoảng 20 phút để đến lượt vào mua.
Theo nhà sản xuất, mỗi chiếc khẩu trang sẽ đảm bảo kháng khuẩn với 30 làn giặt.
Theo nhà sản xuất, mỗi cái khẩu trang sẽ đảm bảo kháng khuẩn với 30 lần giặt.

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI