Khám tàu chở lậu 23 khẩu súng hơi vào Việt Nam

11/07/2013 - 20:26

PNO - Chiều 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng sân bay Vũng Tàu, lực lượng của Cục Hải quan chống buôn lậu đã phối hợp khám xét tàu Hải Phòng 05 đang neo đậu tại cảng Dịch vụ Dầu khí...

 Ngay sau khi đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng sân bay Vũng Tàu đọc lệnh khám xét và thuyền trưởng tàu Hải Phòng 05 Thái Thanh Quý (sinh năm 1965, Nghệ An) ký nhận, lực lượng phối hợp đã chia làm 2 tổ soát xét chi tiết từng vị trí trên tàu. Cuối buổi chiều cùng ngày, công việc khám xét hoàn tất và thuyền trưởng tàu đã ký biên bản khám xét tàu.

Kham tau cho lau 23 khau sung hoi vao Viet Nam

Bộ đội Biên phòng thực hiện giám định súng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc khám xét trên tàu diễn ra suôn sẻ vì thuyền trưởng và các thủy thủ rất hợp tác.

Trước đó, do đấu tranh khai thác tốt nên cuối buổi sáng ngày 11/7, thuyền phó 3 Nguyễn Văn Đạo (người mua số súng nhiều nhất với 7 khẩu) đã tự giác xin về tàu lấy hộp đạn giao nộp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nên việc khám xét chỉ còn là bước thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 10/7, tại khu vực ven biển Sao Mai (phường 5, thành phố Vũng Tàu), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện một số đối tượng chuyển 23 khẩu súng hơi từ một ghe không rõ biển số lên xe taxi và bắt được đối tượng Võ Thị Loan (sinh năm 1992, ở Ninh Thuận) đi trên xe taxi.

Qua đấu tranh khai thác, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định và bắt giữ được 6 đối tượng là thủy thủ của tàu Hải Phòng 05 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại-vận tải Hải Phòng tham gia vào vụ mua và chuyển lậu 23 khẩu súng hơi từ Indonesia vào Việt Nam để bán.

Lúc 18 giờ ngày 10/7, sau khi tàu Hải Phòng 05 cập cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC (thành phố Vũng Tàu), các đối tượng đã chuyển số súng trên xuống ghe nhỏ vận chuyển ngược ra khu vực biển Sao Mai để đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI