Kêu gọi hơn 120.000 tỷ đồng phát triển Cần Thơ

01/08/2018 - 10:48

PNO - Hiện có 44/54 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, trong 44 dự án này có 22 dự án sẵn sàng có nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư của 54 dự án gần 124.000 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Cần Thơ năm 2018 chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” dự kiến diễn ra ngày 10/8/2018 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có 100 đại biểu nước ngoài đến từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế.

Keu goi hon 120.000 ty dong phat trien Can Tho
Cuộc họp báo công bố Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Cần Thơ năm 2018

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, hiện đã có 44/54 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, trong 44 dự án này có 22 dự án sẵn sàng có nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư của 54 dự án gần 124.000 tỷ đồng (bao gồm cả đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức khác).

Các dự án tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, logistics và năng lượng, cơ sở hạ tầng và du lịch, bất động sản, giao thông, văn hóa thể thao và y tế. Trong đó, dự kiến số vốn nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện ngay (sau hội nghị) khoảng 82.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nhấn mạnh, các dự án mời gọi đầu tư vào Cần Thơ phải thể hiện tính chất trung tâm vùng ĐBSCL. Cần Thơ có những bất lợi như giá thuê đất, giá nhân công lao động cao so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nên các dự án phải mang tính chất trung tâm vùng, mới tạo được sự nổi bật, khác biệt, việc mời gọi đầu tư mới có nhiều khả năng thành công.

Hội nghị có 3 phiên thảo luận với các chủ đề: Phát triển trung tâm dịch vụ ĐBSCL; Nông nghiệp hiệu quả cao và Công nghệ thông tin. Phiên bế mạc là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ; trao chủ trương đầu tư; lễ ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND TP Cần Thơ với các nhà đầu tư… Buổi chiều cùng ngày diễn ra lễ khởi công một số dự án.

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI