Thúc đẩy du lịch tại 5 quốc gia lưu vực sông Mekong

12/09/2013 - 11:23

PNO - Ngày 11/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS – Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thuc day du lich tai 5 quoc gia luu vuc song Mekong

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: HHH/Vietnam+)

Tham dự Hội nghị có tiến sỹ Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia; tiến sỹ Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Htay Aung, Bộ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch nước Cộng hòa Liên bang Myanmar; ông Somban Kuruphan, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Vương quốc Thái Lan.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng hài lòng về sự phát triển của du lịch khu vực ACMECS năm 2012 với hơn 37 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng trưởng gần 18% so với năm trước, trong đó có khoảng sáu triệu khách du lịch nội vùng.

Các Bộ trưởng đã điểm lại tình hình hợp tác du lịch ACMECS theo tinh thần Tuyên bố Vientiane và Kế hoạch hành động ACMECS tại Hội nghị thượng đỉnh ACMECS (tháng 3/2013).

Hội nghị ghi nhận kết quả hợp tác đã đạt được trên các lĩnh vực như xúc tiến quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, phát triển nguồn nhân lực du lịch và đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch, khuyến khích các bộ, ngành trung ương và các địa phương hợp tác phát triển du lịch, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và khối doanh nghiệp…

Các Bộ trưởng đã cùng ra tuyên bố chung nhằm duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động hợp tác khả thi, hiệu quả.

Theo chủ đề “Năm quốc gia - Một điểm đến,” các Bộ trưởng nhất trí phấn đấu đến năm 2015 du lịch khu vực ACMECS sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch nội vùng cần cao hơn tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nói chung.

Các Bộ trưởng nhất trí thực hiện xây dựng Hành lang du lịch mới (Bagan - Chiang mai - Luang Prabang - Vientiane - Seam Reap - Đà Nẵng - Huế)./.

Theo HÀ HUY HIỆP (Vietnam+)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI