Thế giới bé gái là… không giới hạn

02/06/2018 - 14:39

PNO - Thế giới bé gái không chỉ búp bê, kẹo ngọt, sắc hồng xinh tươi hay những câu nói tưởng chừng “có lý” nhưng vô cùng định kiến như “con gái khóc nhè”, “con gái mít ướt”, “ con gái điệu đà”, “con gái dựa dẫm”…

The gioi be gai la… khong gioi han
 

Thế giới bé gái phải là thế giới tuổi thơ không khung ràng, không giới hạn, là nơi những thử thách được chinh phục, những khát khao và ý chí được chạm tới, là nơi nếp nghĩ cũ kỹ phải nhường chỗ cho khát khao trải nghiệm, khám phá của trẻ thơ.  

The gioi be gai la… khong gioi han
 

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Christin Rose nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều bé gái được cho là khác biệt vì các em quá đam mê thể thao, thậm chí không ít bé gái chẳng có điều kiện thỏa sức đổ mồ hôi với trò chơi vận động mình yêu thích. Hầu hết các em bị ngăn cản, bị cấm đoán chỉ vì các trò chơi quá nguy hiểm đối với các bé gái. Christin Rose quyết định vào cuộc bằng loạt ảnh truyền cảm hứng She plays, we win.

The gioi be gai la… khong gioi han
 
The gioi be gai la… khong gioi han
 
The gioi be gai la… khong gioi han
 

Dự án kể chuyện bằng những khung ảnh sống động, đầy thuyết phục những khoảnh khắc cháy hết mình của những vận động viên nữ từ 7-14 tuổi. 

The gioi be gai la… khong gioi han
 
The gioi be gai la… khong gioi han
 
The gioi be gai la… khong gioi han
 
The gioi be gai la… khong gioi han
 

Christin chia sẻ: “Một bé gái nếu có cơ hội đối mặt với thử thách thông qua những trò chơi luyện tập thể chất, chính bản thân nếm trải thất bại, hun đúc niềm tin và nỗ lực, học hỏi kỹ năng để vượt qua giới hạn chính mình, bé gái ấy sẽ xây dựng trong mình sự tự tin và lòng can đảm”.

 Thiên Như (theo Girl Talk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI