Sau 20 năm, những đứa trẻ sinh 7 bây giờ sống ra sao?

21/11/2017 - 14:44

PNO - 20 năm trước, vào ngày 19 tháng 11 năm 1997, gia đình McCoy sinh ra 7 đứa trẻ: Kenneth, Alexis, Nathan, Brandon, Natalie, Joel và Kelsey.

Đây là lần đầu tiên trên thết giới tất cả những đứa trẻ sinh 7 đều sống sót, mặc dù sau đó có hai bé phát hiện bị bại não. Tuy nhiên, bất chấp tất cả mọi điều, cha mẹ của chúng - Bobby và Kenny McCoy - rất vui vì họ đã không làm theo lời khuyên của các bác sĩ và giữ lại tất cả những đứa trẻ.

Dưới đây là hình ảnh bây giờ của tất cả 7 đứa trẻ ngày ấy, bạn hãy ngắm nhìn xem, chúng đã lớn lên xinh đẹp như thế nào.

Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Gia đình của 7 đứa trẻ ngày hôm nay

Một năm trước sự kiện quan trọng đó của gia đình, cô con gái đầu tiên được sinh ra - Mikeyla Mari, nhưng Bobby rất muốn có nhiều con hơn, vì vậy cô ấy đã đồng ý với một liệu pháp đặc biệt. Sau sự ra đời của 7 đứa trẻ,  gia đình McCoy trở thành trọng tâm của sự chú ý – người ta viết về họ trên báo và tạp chí, mời họ lên truyền hình.

Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
7 đứa ra đời cùng một lúc

Thậm chí Bill Clinton, Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó, đã đích thân chúc mừng gia đình McCoy. Họ đã nhận được quà tặng là một ngôi nhà, và cả bảy đứa trẻ đã được chi trả trước cho việc học ở trường đại học.

Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Cả 7 đứa cùng nhau lớn lên

Một số người gọi gia đình họ là phép lạ kỳ diệu, một số khác buộc tội cha mẹ những đứa trẻ đã lợi dụng các con mình. Khi những đứa trẻ lên 10, gia đình đã giảm mức độ công khai cuộc sống riêng tư xuống mức tối thiểu, chỉ đồng ý thực hiện mội năm một lần xuất hiện trong chương trình truyền hình Dateline NBC. Tuy nhiên bạn có thể tìm thấy một số ảnh gia đình họ trên các trang mạng xã hội.

Mặc cho những ồn ào thị phi trên báo chí, bây giờ 7 người đều đã có một cuộc sống bình thường và chọn lối sống riêng của họ.

Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Kenneth đang học tại một trường cao đẳng địa phương và sẽ  trở thành một kỹ sư xây dựng tương lai
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Alexis là một trong hai đứa trẻ bị bại não. Bây giờ cô ấy đã di chuyển với sự giúp đỡ của xe lăn và nhận được bằng cấp về giáo dục mầm non tại một trường cao đẳng địa phương.
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Brandon là người duy nhất trong số bảy đứa trẻ chọn một con đường không liên quan đến việc có bằng đại học. Anh phục vụ trong quân đội
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Kelsey sử dung học bổng của Đại học Hannibal-Lagrange, và sẽ trở thành một nữ diễn viên.
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Nathan - đứa con thứ hai bị bại não - đã phẫu thuật cột sống vào năm 2005, nhờ đó anh có thể đi được. Bây giờ anh đang học tại Đại học Hannibal-Lagrange, nghiên cứu về công nghệ máy tính.
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Natalie ( tóc vàng) cũng sử dụng học bổng của trường đại học Hannibal-Lagrange và nhận được bằng giáo dục mầm non, giống như chị gái cô.
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Joel, giống như Nathan, học tại Đại học Hannibal-Lagrange ngành công nghệ máy tính
Sau 20 nam, nhung dua tre sinh 7 bay gio song ra sao?
Bobby và Kenny nói rằng họ không hối tiếc bất cứ điều gì, và họ coi con cái là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của họ.

                                        Thanh Hà    

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI