Những việc nhà theo độ tuổi các bé nhất định phải làm được

03/08/2016 - 10:14

PNO - Đừng cảm thấy áy náy khi giao việc đem quần áo bẩn đi giặt cho bé 2 tuổi. Làm việc nhà là một trong những cách giúp mẹ rèn bé tự lập.

Hầu hết bà mẹ nào cũng có những lúc cảm thấy như tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay mình, kể cả việc dọn dẹp bãi chiến trường cho đứa con nghịch ngợm. Nhiều ông bố, bà mẹ còn cảm thấy có lỗi khi giao cho con mình những công việc nhà thông thường như vứt rác..., và một số khác thì luôn có lối suy nghĩ “mình làm việc đó sẽ nhanh và gọn hơn”.

Nhưng sự thực là con chúng ta có thể và hơn nữa là nên làm nhiều việc nhà hơn chúng ta nghĩ.

Nhung viec nha theo do tuoi cac be nhat dinh phai lam duoc
Mẹ nên giao việc cho các con làm tùy theo từng độ tuổi thay vì ôm đồm hết mọi việc.

Bố mẹ nên nhớ rằng, trẻ có thể hoàn thành rất nhiều việc nhà phù hợp với độ tuổi của chúng. Nếu bạn mong muốn giao việc nhà cho con để giúp chúng hiểu được thế nào là làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc mình làm thì sẽ luôn có việc mà bạn có thể giao cho con mình.

Hãy cùng xem qua danh sách những việc nhà mà con bạn có thể đảm nhận dựa theo độ tuổi của chúng:

Từ 2-3 tuổi

Nhung viec nha theo do tuoi cac be nhat dinh phai lam duoc
Ở độ tuổi này trẻ có thể giúp bố mẹ làm những công việc đơn giản.

Ngay ở lứa tuổi này, con bạn cũng thể hiện được trách nhiệm của chúng qua những việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất.. Khi những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, làm tất cả mọi thứ cho chúng là một tư tưởng sai lầm của các bậc cha mẹ bởi lẽ nếu không phải lúc này, sẽ thật khó để chúng học được cách giúp cha mẹ khi lớn hơn. Vậy tại sao không để trẻ thử giúp bạn những việc nhỏ sau đây:

- Đặt quần áo bẩn vào giỏ hoặc máy giặt

- Cất đồ chơi

- Đặt sách lên giá sách

Cho thú cưng ăn

Bỏ tã vào thùng rác


Từ 4-7 tuổi

Nhung viec nha theo do tuoi cac be nhat dinh phai lam duoc
Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu tự mình làm được một số việc nhà.

Khi con bạn lớn hơn một chút, chúng hoàn toàn có khả năng tự làm một số việc nhà, nhất là sau khi đã biết giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ trước khi lên 4 tuổi. Lúc này, con bạn đã đi học mẫu giáo và chuẩn bị vào cấp một nên chúng có thể tập làm những việc sau đây:

- Giúp bố mẹ dọn bàn ăn

- Gấp chăn màn

- Tưới cây, tưới vườn

- Cất đồ đạc, thực phẩm

- Đặt đồ vào bồn rửa (đồ không vỡ, không sắc nhọn)

- Chuyển quần áo từ máy giặt sang máy sấy

- Thu dọn bàn ăn

- Chuẩn bị sách vở trước khi đi học

- Phân loại đồ bằng bạc

- Quét nhà

Từ 8-10 tuổi

Nhung viec nha theo do tuoi cac be nhat dinh phai lam duoc
Lúc trẻ được 8-10 tuổi, bố mẹ nên giao cho trẻ nhiều trách nhiệm giúp đỡ cả nhà hơn

Khi trẻ 8-10 tuổi, danh sách công việc nhà tất nhiên sẽ phải được bổ sung nhiều thêm. Trẻ bây giờ có thể tự mình làm những công việc mà trẻ chỉ có thể giúp bố mẹ làm trước đây, và trách nhiệm của trẻ có thể được mở rộng từ những thứ mà chỉ ảnh hưởng đến trẻ đến những điều mà có thể giúp cả gia đình. Dưới đây là một vài công việc nhà mà bố mẹ có thể tập cho con làm từ 8- đến 10 tuổi:

- Tự dọn phòng

- Tự soạn bàn ăn

- Hút bụi

- Cho thú cưng ăn

- Giúp bố rửa xe

- Vứt rác

- Quét lá trong vườn

- Giúp mẹ nấu bữa tối hoặc chuẩn bị bữa trưa

- Vứt những thức ăn thừa hoặc hỏng

- Tự gấp và cất quần áo

Từ 11 tuổi trở lên

Nhung viec nha theo do tuoi cac be nhat dinh phai lam duoc
Con bạn đã có thể làm nhiều việc nhà lớn hơn và phức tạp hơn khi bước vào cấp 2.

Lúc con bạn bắt đầu bước vào cấp 2, chúng sẽ yêu cầu được tự do và tự lập hơn về cả đời sống xã hội lẫn chuyện học hành, vì vậy chúng sẽ có thể làm nhiều việc nhà lớn hơn, phức tạp hơn. Dưới đây một số công việc mà bố mẹ có thể xem xét cho trẻ từ 11 tuổi trở lên:

- Lau chùi nhà tắm

- Giúp mẹ lau chùi bếp

- Rửa bát

- Tự giặt đồ của mình

- Làm vườn

- Lau chùi xe

- Đưa chó đi dạo

- Làm bánh/ nấu nướng dưới sự giám sát của mẹ

- Trông em trong một thời gian ngắn.

Nguyễn Phương (Nguồn: popsugar

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI