Muốn con thông minh, nhanh nhẹn hãy kích thích bé từ trong bụng bằng cách này

05/08/2016 - 14:26

PNO - Có 3 cách kích thích cơ bản liên quan đến thính giác, thị giác và xúc giác.

Khi mang thai con đầu lòng, hiển nhiên bạn muốn con mình sẽ được khỏe mạnh, an toàn và lanh lợi ngay từ giây phút lọt lòng. Có một số kỹ thuật kích thích trước khi sinh cũng có thể tăng cường sức khỏe của bé ngay khi vẫn còn trong bụng mẹ.

Tầm quan trọng của việc kích thích trước khi sinh

Khoảng thời gian mang thai là thời gian thử thách của các bà mẹ và đó cũng là lúc họ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Việc áp lực quá mức sẽ dễ dàng dẫn đến những vấn đề phức tạp liên quan đến sức khỏe như: sinh non, các vấn đề về hành vi của trẻ và trọng lượng bé không tốt.

Muon con thong minh, nhanh nhen hay kich thich be tu trong bung bang cach nay
Các bé cần được kích thích các giác quan ngay từ khi còn trong bụng mẹ.


Để tránh những tình huống như trên, các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng chúng ta nên hoạt động tích cực, kích thích trước khi sinh để tạo ra một môi trường tử cung thuận lợi cho thai nhi. Cứ mỗi phút lại có một tế bào mới phát triển trong não của thai nhi. Chúng ta càng kích thích thai nhi thì dây thần kinh thính giác của chúng càng được phát triển và càng thúc đẩy sự phát triển các cơ quan của thai nhi.

Những kỹ thuật kích thích an toàn và hữu ích:

Thai nhi dù chưa thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng chúng có thể nghe, và cảm nhận bằng xúc giác và khứu giác. Sau đây sẽ là một số kỹ thuật kích thích trước khi sinh chúng ta nên biết:
 
1. Kỹ thuật kích thích xúc giác

- Chúng ta có thể bắt đầu kỹ thuật kích thích này ở giai đoạn từ tuần thứ 6 đến thứ 10 của thai kỳ.

- Chúng ta có thể sử dụng nhiều dạng khác nhau của phương pháp này như: xoa bóp, đấm bóp… để giao tiếp với thai nhi một cách hiệu quả.

- Những rung động tạo ra bởi các cách thức trên sẽ được truyền qua nước ối và dây thần kinh ngoại vi của bé sẽ nắm bắt được cảm giác. 

- Thai nhi sẽ từ từ phản ứng bằng cách di chuyển chân trong bụng mẹ.

Muon con thong minh, nhanh nhen hay kich thich be tu trong bung bang cach nay
Kích thích đúng cách sẽ có lợi cho sự phát triển của thai nhi sau này.



2. Kỹ thuật kích thích thị giác

- Chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật này từ tháng thứ tư của thai kỳ.

- Bằng cách sử dụng ánh sáng nhân tạo và tự nhiên, chúng ta có thể giao tiếp với thai nhi.

- Các photon của ánh sáng đến thai nhi thông qua thành bụng và kích thích thần kinh của thai nhi.

- Kỹ thuật này sẽ giúp thai nhi phát triển thị giác sau khi sinh.

3. Kỹ thuật kích thích thính giác

- Kỹ thuật kích thích này cho phép thai nhi kết nối với thế giới bên ngoài một cách tốt nhất. 

- Bằng cách sử dụng âm nhạc trước khi sinh, thai nhi có thể hiểu được những âm thanh nội bộ và bên ngoài một cách chính xác.

Những lời khuyên hữu ích:

1. Trò chuyện với bé

- Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu kích thích giác quan bé là thông qua giao tiếp một cách hiệu quả.

- Hãy cố gắng nói chuyện với bé để giúp bé phát triển cơ quan cảm giác. Chúng ta thậm chí có thể hát những bài hát ngọt ngào cho bé. 

- Trẻ sẽ bắt đầu nhận ra giọng nói của chúng ta và phản ứng đá hoặc di chuyển chân vào tử cung. Giao tiếp trước khi sinh là một trong những kỹ thuật tuyệt vời và tốt nhất.

2. Loại bỏ tất cả những căng thẳng không cần thiết

- Bà mẹ căng thẳng có thể dẫn đến tác động tiêu cực về quá trình tăng trưởng của bé, và những vấn đề phức tạp trong thời kỳ mang thai.

- Duy trì tinh thần luôn luôn thoải mái để làm cho môi trường tử cung trở nên thuận lợi hơn cho sự phát triển của thai nhi.

- Hãy nhớ rằng sức khỏe của bé hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng tinh thần của người mẹ và đó chính là lý do bà mẹ mang thai nên luôn ở trong trạng thái hạnh phúc và thoải mái.

Muon con thong minh, nhanh nhen hay kich thich be tu trong bung bang cach nay
Mẹ bầu hãy luôn giữ tinh thần lạc quan


3. Chạm và vỗ về bé

- Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng vỗ thường xuyên, cọ xát hoặc sờ vào bụng cả ngày dài giúp thai nhi yên tĩnh.

- Đó là một cách thích hợp để giao tiếp và gắn kết với thai nhi.

- Chúng ta có thể chạm vào bé theo nhiều cách khác nhau như: vuốt ve, xoa hoặc vỗ nhẹ. 

- Chúng ta cũng có thể thử vỗ bụng trong khi nghe nhạc, vì điều này có thể làm cho bé hưởng ứng theo các giai điệu. Kích thích âm nhạc trước khi sinh là cách tốt nhất để kích thích thai nhi.

Nguyễn Phương (Nguồn: momjunction)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI