Mẹ và con gái: Cùng dấu có dễ đồng hành?

06/03/2015 - 15:38

PNO - PN - Dẫn nhập cho tọa đàm Mẹ và con gái do NVH Phụ Nữ TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Phó giáo sư – tiến sĩ – bác sĩ Vũ Lê Chuyên (Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân TP.HCM) cho rằng: “Vì cùng là giới nữ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Me va con gai: Cung dau co de dong hanh?

Cuộc tọa đàm Mẹ và con gái

Trải nghiệm bản thân cộng với những thông tin trên báo chí, chị Hoàng Oanh (buôn bán, ngụ Q.10) đâm lo khi con gái bước vào tuổi dậy thì. Sợ con yêu sớm, mang thai ngoài ý muốn, nhớ câu “nam nữ thọ thọ bất thân”, chị khuyến khích con tránh xa bạn trai, chỉ chơi với bạn gái cho an toàn, vô hại. Khi con ngoan ngoãn kết bạn trong khuôn khổ được phép, chị Oanh lại giật mình với ý nghĩ liệu con có yêu đồng tính?

Dù trang bị một bụng kiến thúc y học sinh sản nhưng chị Tâm Châu (công nhân viên, ngụ Q.7) lại “thất thủ” ngay trước câu hỏi đầu tiên của con: “Mẹ ơi! Mẹ nói cho con nghe về tinh trùng và trứng, làm sao để “hai đứa nó” gặp nhau, tạo thành bụng bầu vậy mẹ? Mà mẹ phải trả lời thật, không được vòng vo, con không nghe đâu!”. Câu hỏi trực diện của con khiến chị Châu “cháy giáo án”, đành khất nợ.

Chuyển ca khó này đến bác sĩ Vũ Lê Chuyên, bác sĩ khuyến cáo: “Các bà mẹ đừng sợ con biết sẽ làm bậy, biết bậy mới đáng sợ. Khi cha mẹ trả lời lập lờ, không thỏa mãn, trẻ sẽ tìm nơi khác, người khác để hỏi và có khi thông tin không chính thống, thậm chí trẻ còn dễ bị lợi dụng. Về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và những vấn đề nhạy cảm, bài học đầu tiên cha mẹ nên nói với con là về huyết thống, các anh em ruột, họ hàng không được yêu nhau, lấy nhau. Khi con ở độ tuổi tiểu học, nhận thức kha khá, cha mẹ cần nói với con về bộ phận sinh dục và những vị trí khác không cho phép ai đụng vào. Nói thẳng với con nguy cơ mang thai, lây nhiễm bệnh khi bộ phận sinh dục nam - nữ gần nhau”.

Me va con gai: Cung dau co de dong hanh?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuận lợi trong mối quan hệ mẹ và con gái là hai người thường gần gũi, thân thiết. Tuy nhiên, sự bám dính này dễ khiến mẹ chủ quan rằng mình đã nắm hết tâm tư của con, “đi guốc trong bụng con”. Coi chừng con gái chỉ kể cho mẹ nghe những chuyện vô thưởng vô phạt, còn chuyện “động trời”, nguy hiểm thì lại giấu nhẹm, để tự xử (nói sợ bị quở phạt). Chính vì thế, kỹ năng lắng nghe, quan sát con không thể đủ mà phải cảm. Phải nghe được những gì con chưa nói, đọc những băn khoăn trong ánh mắt, trong ngập ngừng, trong giấc ngủ của con. Như khi con còn nằm trong nôi, chưa biết nói, mẹ vẫn cảm được con đang lạnh, vẫn hiểu vì sao con khóc, con đau bụng hay bị con gì cắn…

Trẻ rất chán chường và thất vọng với lối giáo dục “theo đuôi” - con đã trải qua khó khăn đó, thậm chí đã có những vết xước trong quá khứ mà mẹ không hề hay biết, giờ đây mới bắt đầu dạy những bài học muộn màng. Mặt khác, “làm bạn nửa vời” theo kiểu lúc giả bộ ngang hàng, lúc lại lấy quyền cha mẹ để áp đặt, bắt tội cũng khiến trẻ mất đi sự tin cậy, cảm giác bị lừa, bị “bán đứng”.

Sự đồng cảm lớn giữa mẹ và con gái cũng đưa lại mặt trái là mẹ ngang nhiên “đồng hóa” con, xem con là bản photo của mình. Từ đó, mẹ khó chấp nhận sự khác biệt ở con, sự khác biệt vốn dĩ luôn tồn tại vì con dù là núm ruột của mẹ nhưng vẫn là người khác, có điều kiện sống khác, môi trường sinh trưởng khác, các mối quan hệ khác… Cản trở lớn nhất khiến mẹ - con gái khó kết thân với nhau là áp lực sở hữu ở mẹ và áp lực cạnh tranh ở con (con so kè với tài năng của mẹ hay mặc cảm mình không xứng đáng với mẹ).

“Để mẹ đồng hành với con gái trên mọi bước trưởng thành, rất cần sự phối hợp, tiếp sức của cha. Cha mẹ lắng nghe, chia sẻ với con, không cản trở và tôn trọng quyền tự quyết của con trên cơ sở trang bị cho con kiến thức và sức mạnh. Cần lắm thái độ tự chủ và thiện chí từ trái tim đủ tình thương cho con”- tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng (Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đúc kết.
 

DIỆU HIỀN

 

Mẹ và con gái là mối quan hệ rất thân, nhưng đôi khi giữa hai mẹ con cũng có nhiều “niềm riêng làm sao nói hết”. Báo Phụ Nữ mong được làm chiếc cầu nối để mẹ và con gái trao đổi tâm tình với nhau. Hãy viết ra những gì mẹ muốn nói với con gái, con gái muốn thưa với mẹ để mẹ con mình luôn có nhau trên đời.

 Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI