Giúp con vượt qua ám ảnh mùa thi

21/04/2015 - 06:39

PNO - PN - Chị Hà (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lặng người khi nghe con gái vừa khóc nức nở, vừa trả lời chuyên viên tâm lý: “Con không thể chịu nổi nữa. Lúc nào con cũng có cảm giác văng vẳng bên tai tiếng thi, thi…".

edf40wrjww2tblPage:Content

Con gái chị Hà kể, ở đâu, lúc nào bé cũng nghe bàn về chuyện thi cử. Ở trường, thầy cô thường xuyên nhắc nhở phải gấp rút ôn để đảm bảo thi tốt, không ảnh hưởng đến thành tích của lớp, của trường. Trong khi đó, các bạn luôn bàn tán, lo lắng về các dạng đề thi, môn thi, không biết sẽ đạt kết quả ra sao...

Thực tế phổ biến, nhiều bậc phụ huynh luôn nhắc đi nhắc lại chuyện con phải có kết quả thi tốt. Học sinh chịu nhiều áp lực học tập, thiếu thời gian thư giãn. Trường hợp của gia đình chị Hà là một ví dụ. Chị cứ ngỡ cháu ít chơi đùa, lặng lẽ là đang tập trung nhiều cho bài học. Nào ngờ, cháu đang bị căng thẳng quá mức do áp lực thi cử.

Giup con vuot qua am anh mua thi

Cuộc thi không phải là đích cuối

Sự hốt hoảng, lo lắng thái quá của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của con. Sai lầm của cha mẹ là luôn coi cuộc thi là “đích cuối”. Cần nhận ra, những kỳ thi là nhằm kiểm tra kết quả học của trẻ và giúp trẻ biết được khả năng học của mình. Kết quả thi giúp trẻ hiểu mình cần cố gắng nhiều hơn để hoàn thành việc học. Nếu suốt thời gian học đã áp dụng phương pháp học một cách chủ động và khoa học thì trẻ sẽ tự tin với kỳ thi. Trẻ cần phải học, hiểu và nhớ để có thể hệ thống được kiến thức.

Chấp nhận kết quả của con

Cần chuẩn bị cho con một sức khỏe tốt, có giấc ngủ đủ, ăn uống điều độ để có thể đủ sức “chiến đấu” với việc học. Quan trọng nhất vẫn phải chuẩn bị cho trẻ tâm lý ổn định, tự tin, lạc quan và tư duy mạch lạc những kiến thức đã học. Nội dung bài thi nằm trong chương trình học chứ không phải là một sự thách đố. Vì vậy, trừ những đứa trẻ khiếm khuyết về trí tuệ, còn lại, nội dung thi hoàn toàn nằm trong khả năng của trẻ. Nếu các bậc cha mẹ hiểu được điều đó, tin vào khả năng của con mình thì sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Mỗi đứa trẻ có một mức độ hiểu và tiếp thu khác nhau, vì vậy cha mẹ nên chấp nhận kết quả thi của con. Cha mẹ cần giúp con cố gắng hết khả năng, chấp nhận những kết quả không như mong đợi để thời gian sau học tập tốt hơn.

Đừng lo lắng, hối thúc con

Chính sự giục giã, hối thúc quá mức cần thiết của cha mẹ đã khiến trẻ cảm thấy không đủ bình tĩnh để yên tâm ôn tập. Kỳ thi là phép thử để kiểm tra một quá trình học. Sự tự tin của một đứa trẻ bắt đầu từ niềm tin của cha mẹ dành cho mình. Sự lạc quan của con hình thành phần lớn từ sự bình tĩnh và tự tin của bố mẹ. Động viên, chăm lo để con yên tâm học tập là điều cần thiết, nhưng hãy lưu ý giúp con đừng bị ám ảnh bởi kỳ thi. Khi trẻ lo âu sẽ không thể nào tập trung học tập tốt.

VÕ THỊ MINH HUỆ
 (Chuyên viên tâm lý)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI