Đau đầu chuyện 'kiểm duyệt'

18/06/2015 - 16:44

PNO - PN - Đại đa số các bậc phụ huynh đều không khỏi lo lắng sau khi trao cho đứa bé chiếc smartphone. Kết quả thăm dò của Pew Research Center, một công ty nghiên cứu - tư vấn đặt tại Washington (Mỹ), gần 75% bậc cha mẹ thừa nhận họ rất thấp thỏm về chuyện con cái tương tác online với người lạ, 70% sợ rằng cái thói ghiền lên mạng sẽ ảnh hưởng đến học vấn và việc làm của bọn nhỏ trong tương lai. Vậy cha mẹ phải làm thế nào trong cái thời hiện đại này?

edf40wrjww2tblPage:Content

Với Ameeta Jain, người mẹ có con là các cô cậu tuổi teen đang sống ở Los Angeles và là đồng sáng lập ra chương trình Teensafe, giải pháp là kỹ thuật. Đã có trang mạng xã hội thì cũng phải có một phần mềm độc lập theo dõi chúng.

Với mức thuê bao 15 USD mỗi tháng, mạng Teensafe cho phép cha mẹ rà soát mọi hoạt động của smartphone mà bọn trẻ sử dụng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng gửi, nhận thậm chí xóa tin nhắn nào, cha mẹ sẽ biết. Chúng lướt web vào thời điểm nào, cha mẹ cũng biết. Chúng đang cầm điện thoại ở đâu, cha mẹ cũng tỏ tường. Chỉ cần thường xuyên truy cập vào Teensafe là được. Có bề gì thì can thiệp ngay.

Dau dau chuyen 'kiem duyet'

Vấn đề đầu tiên: dùng Teensafe làm “gián điệp” như vậy có phải là một hành động xâm phạm riêng tư của người khác không? “Hãy đăng nhập bất cứ khi nào bạn muốn và kiểm tra mau lẹ”, Jain nói, “Và Teensafe cần được sử dụng bằng tình yêu thương cũng như sự tôn trọng dành cho lũ trẻ.

Khi đưa điện thoại cho chúng sử dụng, ta phải nói với bọn trẻ rằng, thương lắm mới cho đấy nhé! Nhưng cũng vì thương, bố mẹ phải có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi nhằm bảo vệ cho các con an toàn”. Có nghĩa là... công khai hóa việc kiểm soát chúng và ít nhiều chúng cũng phải chùn bớt khi định làm những chuyện không nên.

Từ đây nảy sinh nhiều vấn đề kế tiếp. Một là có kiểm soát thì có lẩn tránh. Bọn trẻ có thể “trốn” bố mẹ trong những trang mạng giỏi giấu giếm như YikYak chẳng hạn - đây là trang web đã trở thành trung tâm của nhiều hoạt động - nội dung không hay. Hai là thời gian: Teensafe ghi nhớ và lưu giữ từng nhất cử nhất động của chiếc smartphone trong tay đứa trẻ.

Để xem và kiểm tra cả hàng chục tin nhắn/bình luận mỗi ngày, liệu các bậc cha mẹ có đủ thời gian? Thứ ba: đâu phải lúc nào bạn cũng dán mắt vào màn hình. Vẫn có những lúc bạn phải làm việc khác, và biết đâu chừng những lúc gián đoạn ấy chính là lúc rắc rối xảy ra với đứa con của mình?

Cho nên, vẫn không thể đặt trọn niềm tin vào kỹ thuật được. Những công cụ như Teensafe có thể hữu dụng khi bọn nhỏ còn quá nhỏ, hoạt động online của chúng chưa thể đạt đến độ thượng thừa. Khi chúng lớn hơn một chút thì phải có nhiều cách bảo vệ khác. Trên các trang báo nước ngoài, một bài viết mới đây đã khẳng định: suy cho cùng, những đứa trẻ ấy sẽ trưởng thành và tự lập. Tốt nhất vẫn là dạy làm sao để chúng tự biết cách đưa ra những quyết định đúng hoặc tự biết cách đối mặt với hậu quả...

 MINH KHUÊ

(tổng hợp)

Kết quả thăm dò của Pew Research Center cho thấy, cứ 10 đứa trẻ ở Mỹ thì hết chín vào mạng internet mỗi ngày. Trong đó, có 24% thừa nhận rằng chúng online “gần như liên tục”. Có 75% trẻ em vào mạng bằng smartphone. Khi đã lên mạng rồi, gần như đứa nào cũng đăng nhập ngay facebook.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI