Hướng nghiệp đâu phải đợi tới mùa

14/03/2015 - 07:04

PNO - PN - Một mùa tuyển sinh vào đại học nữa sắp đến, nhưng hiện có không ít học sinh (HS) khi đặt bút làm hồ sơ thi vào ĐH-CĐ mới vỡ lẽ rằng mình biết quá ít về các nghề nghiệp trong xã hội.

edf40wrjww2tblPage:Content
Huong nghiep dau phai doi toi mua

Đa số các em cứ chạy theo phong trào, thấy ngành nào hấp dẫn, hào nhoáng như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, hàng không... là dồn vào đó mà đăng ký dự thi.

Việc chọn nghề mà hiểu biết quá ít, thậm chí không hiểu nghề định chọn, không có năng khiếu đặc trưng của nghề thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp trở ngại lớn, nhiều khi lỡ dở cả cuộc đời. Bên cạnh đó, hầu hết các em HS đều mong muốn bước chân vào giảng đường đại học bất kể trúng tuyển vào ngành nghề gì, với quan điểm học có bằng cấp trước rồi tính đến chuyện nghề nghiệp sau.

Hiện xã hội đang rất thiếu nhiều công nhân kỹ thuật lành nghề, nhưng hầu như các em chưa thấy được giá trị đích thực của các ngành nghề đó. Chỉ đến khi nào các em bước vào đường cùng mới lựa chọn học nghề, song có khi đó cũng chỉ là sự giải thoát tâm lý cho những lần thi hỏng đại học.

Chính vì vậy, công tác hướng nghiệp cho HS hiện nay là một nhiệm vụ hết sức cấp bách của ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Trong những năm qua, công tác hướng nghiệp đã được đưa vào giảng dạy ở nhà trường hay công tác tư vấn mùa thi, song mới chỉ mang tính mùa vụ, không được thường xuyên và liên tục. Để công tác hướng nghiệp có hiệu quả hơn, cần phải làm một cách thường xuyên, liên tục và với mọi HS chứ không riêng gì đối với HS cuối cấp, để các em sớm có nhận thức về tương lai mình sẽ làm việc.

Việc chọn học một ngành nghề cho tương lai sau này của HS là rất quan trọng. Vì vậy, cần phải có sự hướng dẫn chu đáo để các em khi chọn nghề phải biết kết hợp một cách lý tưởng các yếu tố: nguyện vọng, năng lực của cá nhân, những đòi hỏi của nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. Có như vậy, sau này các em mới có thể phát huy tất cả đam mê, kiến thức của mình được học vào công việc.

VĂN HOÀNG THY 
(Chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo Hội An, Quảng Nam)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI