Cẩm nang bỏ túi cho chuyến tham quan đảo Đại Bàng

15/07/2015 - 07:00

PNO - PN - Là một quần đảo nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, Langkawi thuộc bang Kedah giáp với Thái Lan nên thường đón những du khách sau khi vui chơi tại Thái sẽ “ngẫu hứng” sang Malaysia du lịch.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Langkawi còn có tên địa phương là đảo Đại Bàng

Langkawi cách đất liền khoảng 30km từ bờ biển Tây Bắc Malaysia. Đây là một quần đảo gồm 104 hòn đảo (bao gồm cả 5 hòn đảo chỉ lộ ra khi thủy triều xuống).

Có rất nhiều hãng hàng không có đường bay đến Langkawi, chuyển tiếp ở Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia), nên bạn có thể đặt vé từ Kuala Lumpur bay thẳng đến Langkawi chỉ trong hơn 1 giờ bay.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Từ Kuala Lumpur, bạn có thể đến Langkawi bằng máy bay, tàu cao tốc, xe buýt...

Hoặc bạn có thể đi tàu cao tốc. Langkawi là đảo du lịch nên bến tàu có tần suất hoạt động rất lớn. Hàng ngày luôn có rất nhiều chuyến tàu cao tốc đến Langkawi từ bến tàu Kuala Perlis, bến tàu Kuala Kedah, đảo Penang (thuộc Malaysia), và từ đảo Satun (Thái Lan). Bạn không cần mua vé trước mà có thể mua trực tiếp tại các bến tàu.

Ngoài ra bạn có thể đi xe buýt từ Kuala Lumpur, hoặc từ bất kỳ tỉnh nào ở Malaysia để đến Kuala Perlis, Kuala Kedah, đảo Penang, sau đó mua vé tàu cao tốc ra đảo.

Vui chơi ở Langkawi

Langkawi có hai khu vực đông vui: trung tâm Kuah Town và khu bãi biển Pantai Cenang. Bến tàu nằm ở Kuah Town, còn sân bay thì nằm ở khu bãi biển Pantai Cenang. Hai nơi này cách nhau khoảng 20km đường đèo.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Trung tâm Kuah của Langkawi, nơi có quảng trường Đại Bàng 

Một điểm đến mà du khách không thể bỏ qua là trung tâm hành chính Kuah của đảo Langkawi. Đến đây, bạn có thể tham quan Eagle Square (quảng trường Đại Bàng). Quảng trường còn có tên gọi khác là quảng trường ngôi sao, nằm ngay khu vực bến tàu, sát biển, có tượng đại bàng - biểu tượng của Langkawi.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Một góc của quảng trường ngôi sao

Ngoài quảng trường còn có công viên Huyền thoại, nhà thờ Hồi giáo Al-Hana Mosque và bến tàu Kuah, một nơi cho những du khách lãng mạn đến ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Nhà thờ Al-Hana Mosque

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Bến tàu Kuah, một nơi thú vị để ngắm hoàng hôn

Nếu đi theo nhóm (khoảng 5 người), bạn nên đi taxi. Taxi ở Langkawi có rất nhiều, khi đi không tính theo đồng hồ mà theo giá khi khách nói điểm đến (có thể trả giá). Nên tham khảo từ những người đi trước, sách hướng dẫn (có rất nhiều trên mạng) và muốn đi đâu, bạn nên xem trước trên bản đồ hoặc google maps, tính khoảng cách để trả giá tương đương.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Xe đưa du khách đi tham quan

Ở bến tàu và sân bay Langkawi luôn có nhiều quầy cung cấp thông tin về khách sạn, các loại tour du lịch, dịch vụ thuê xe… Nên bạn có thể thuê xe tự lái và xe gắn máy tại các nơi này, hoặc thuê xe trực tiếp tại khách sạn mà mình sẽ ở.

Tuy nhiên, khi tự lái xe, bạn nên lưu ý vì tại Malaysia (và Langkawi), các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại với Việt Nam. Đường ở Langkawi thường là đường đèo, nếu bạn ít có kinh nghiệm đối với đường đèo thì tốt nhất là không nên mạo hiểm. Giá thuê xe máy dao động khoảng 20-35 RM/ngày (tùy loại xe). Nếu thuê tại khách sạn nơi đang ở thì giá có cao hơn, nhưng không phải đặt cọc (passport và khoảng 50 RM/xe).

Khách sạn

Langkawi là đảo du lịch nên vào các ngày cuối tuần, hoặc rơi vào các kỳ nghỉ, khách đến rất đông. Vì vậy để có phòng tốt, trước khi đi bạn nên đặt phòng qua các trang mạng uy tín (thanh toán bằng thẻ visa).

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Để có phòng tốt, trước khi đến Langkawi, bạn nên đặt trước qua mạng 

Nếu không thì ngay khi xuống sân bay hay bến tàu, bạn có thể liên hệ với quầy thông tin du lịch để nhờ nhân viên tư vấn đăng ký khách sạn giúp (thỏa thuận trước là khi đến nơi nếu vừa ý mới nhận phòng). Sau khi chọn được phòng, nhân viên sẽ ghi phiếu, trên phiếu ghi đầy đủ thông tin khách sạn, địa chỉ, số phòng, số người… Bạn chỉ cần thỏa thuận giá với tài xế taxi để xe đưa đến đúng địa chỉ.

Nếu thích yên tĩnh, bạn có thể chọn phòng trong các khu resort, có bãi biển riêng và có đầy đủ các dịch vụ. Thích sự sôi động náo nhiệt thì chọn những khách sạn gần khu bãi biển Pantai Cenang. Còn nếu đi du lịch bụi cùng nhóm bạn, có thể chọn các phòng nghỉ giá rẻ ở Pantai Cenang hoặc Kuah Town, rẻ hơn nữa thì thuê giường trong phòng ngủ tập thể (các phòng đều có thông tin trên mạng)

Ăn uống

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Ẩm thực ở Langkawi khá đa dạng, ngoài món Malaysia còn có món Ấn Độ, Trung Quốc, món Âu...

Những người đi du lịch bụi hay ăn ở Pantai Cenang và Pantai Tengah. Đây là hai khu bãi biển náo nhiệt với rất nhiều dịch vụ phù hợp với dân du lịch ba lô, như các trò chơi trên biển, du ngoạn trong ngày đến các đảo nhỏ gần kề…

Tại đây luôn có các quầy bán thức ăn lưu động, thường gồm các loại hải sản tẩm bột chiên giòn, thịt bò, gà, rau củ tẩm bột chiên… Những du khách thích lai rai chỉ cần mua thêm vài lon bia ở các cửa hàng và một dĩa đồ chiên, rồi cầm đi ra bãi biển ngồi.

Gần đây, Langkawi ngoài các quán ăn bán món Malaysia, đã có quán phục vụ món Trung Quốc, Ấn Độ và các món Âu-Á, cũng như các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh (chỉ có gà, bò, dê, không có thịt heo).

Những điểm tham quan chính

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang 

Nơi xem đại bàng săn mồi

Tour tham quan mà du khách thường chọn khi đến đảo Đại Bàng là ngắm chim và cho đại bàng ăn. Thường với chi phí 30 RM/khách cho một chuyến chu du trên thuyền dài khoảng 4 giờ, bạn sẽ đến đảo Pulau Singa Besar (đảo Sư tử lớn). Tại đây, chim biển khá nhiều, bạn có thể mua cá (không mắc lắm) và chủ thuyền sẽ ra mũi tàu cho chim ăn. Tuy vậy cơ hội thấy đại bàng khá ít, vì chim ở đây đã quen với việc có tàu ra phân phát đồ ăn, nên chúng xếp hàng nhào xuống ăn nhanh như chớp.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Chim biển chờ ăn 

Từ khu Pantai Cenang và Pantai Tengah, bạn có thể mua tour tham quan và tắm ở một hồ có cái tên rất độc đáo: Pregnant Maiden Lake (hồ trinh nữ mang bầu). Đây là một hồ nước ngọt được bao quanh bởi các rặng núi nằm giữa biển. Hoặc đến đảo Pulau Beras Basah, một nơi biển xanh cát trắng rất đẹp, để bơi lội, tắm nắng, lặn biển. 

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Bãi tắm ở các đảo rất đẹp, nước trong xanh 

Một điểm đến không thể bỏ qua là hệ thống cáp treo Cable Car và cầu Sky Bridge (thuộc khu vực Pantai Kok), cách Pantai Cenang khoảng 18km. Cable Car là hệ thống cáp treo đưa du khách lên đài quan sát trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh đảo Langkawi.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cable Car là điểm đến không thể bỏ qua tại Langkawi 

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Langkawi nhìn từ cáp treo 

Rời đài quan sát, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi đi ngang qua cầu dây thép Sky Bridge bắc ngang qua các dãy núi, nối ngọn núi Mat Cincang và ngọn núi lân cận. Nếu đi qua cầu vào lúc gió nhiều, bạn sẽ cảm nhận được sự lung lay dưới chân những cơn gió.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Đi trên cầu dây thép Sky Bridge là một trải nghiệm thú vị 

Muốn ngắm những chiếc du thuyền sang trọng, bạn có thể đến Telega Habour Park. Dù đây là bến tàu dành riêng cho các loại du thuyền, nhưng bạn vẫn có thể đi dạo ngắm đoàn du thuyền các loại đang neo đậu ở đây. Và nếu có niềm đam mê với túi tiền kha khá, bạn có thể thuê một chiếc để ngao du trên biển cùng với nhóm bạn.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Nếu túi tiền kha khá, bạn có thể thuê một chiếc du thuyền để ngao du trên biển 

Ngoài ra còn có các tour tham quan Công viên bảo tồn sinh thái biển Pilau Payar, nơi có hệ động thực vật phong phú; thiên đường chim Bird Paradise, một khu được thiết kế mô phỏng theo môi trường sinh sống tự nhiên của các loài chim; trang trại cá sấu; khu vui chơi thế giới nước Underwater World, nơi đây có một khu đặc biệt mà trẻ em rất thích, đó là khu vực tái tạo cuộc sống lạnh giá như ở Nam Cực, với những chú chim cánh cụt xinh xắn sống cùng những tảng băng.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Du khách tham quan khu sinh thái 

Nếu thích những hoạt động thể thao, bạn có thể tham gia các chương trình thể thao dưới nước hoặc mạo hiểm như lặn biển, chèo thuyền kayak… cùng với huấn luyện viên và các phụ kiện hỗ trợ chuyên nghiệp. Giá khoảng 220 RM/người cộng thêm chi phí phát sinh.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Chơi dù lượn trên bãi biển Cenang

Mua sắm 

Langkawi thường được quảng cáo là thiên đường hàng miễn thuế, nhưng thực tế hàng hóa không được đa dạng, chủ yếu là nước hoa, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu, sôcôla... Sôcôla ở đây có nhiều loại, giá vài loại rẻ bằng một nửa so với các cửa hàng sôcôla ở Kuala Lumpur.

Cam nang bo tui cho chuyen tham quan dao Dai Bang

Khu ăn uống, nhà hàng và siêu thị mua sắm 

Nếu đến Langkawi bằng tàu cao tốc, bạn có thể ghé khu mua sắm liên hợp của bến tàu Jetty Point Duty Free Complex, nằm cạnh quảng trường Đại Bàng. Hoặc mua sắm ở các trung tâm thương mại, nhưng hàng hóa nơi đây không đa dạng như tại Kuala Lumpur. 

Một nơi tham quan và mua sắm thú vị khác là chợ đêm ở Langkawi. Để dạo chợ, khi đến Langkawi, bạn nên lấy một bản đồ chợ đêm ở quầy hướng dẫn du lịch tại sân bay hay bến tàu. Nhưng không phải đêm nào cũng có chợ, mà thường là vào thứ năm hay thứ bảy. Một số chợ đêm chỉ mở vào thứ tư hay chủ nhật. Các chợ đêm thường mở từ 17g đến 22g.  

Bài: HUỲNH THU

Ảnh: THU ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI