Tin trong Hội: Phổ biến kĩ năng phòng chống bạo hành cho cô dâu Việt

18/06/2016 - 12:07

PNO - Ngày 15/6, tại hội trường UBND Q.Gò Vấp (TP.HCM), đã diễn ra Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ (PN) Q.Gò Vấp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN Q. Gò Vấp: Nhiệm kỳ mới, xây tặng 20 năm mái ấm tình thương

Ngày 15/6, tại hội trường UBND Q.Gò Vấp (TP.HCM), đã diễn ra Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ (PN) Q.Gò Vấp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. ĐH đã bầu ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2016-2021 với 33 ủy viên, bà Nguyễn Thị Lan tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN quận. Bà Nguyễn Thị Lan sinh ngày 10/5/1970, cử nhân giáo dục chính trị, cao cấp lý luận chính trị, là Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2011-2016.

ĐH đã thông qua nghị quyết, xác định chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2021: phấn đấu trên 90% HV, PN được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống PN Việt Nam; trên 90% gia đình cán bộ, HV thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, đạt gia đình văn hóa; hàng năm, giới thiệu việc làm cho hơn 200 lao động nữ; 70% hộ thoát nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TP… ĐH cũng đã đề ra một số công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới: xây dựng phòng truyền thống của Hội LHPN quận; vận động trao tặng 20 mái ấm tình thương cho PN nghèo; vận động trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế và 50 phương tiện sinh kế cho HV, PN hoàn cảnh khó khăn.

Tin trong Hoi: Pho bien ki nang phong chong bao hanh cho co dau Viet
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Hội LHPN Q.Gò Vấp có 186 chi hội, 1.426 tổ hội với tổng số 39.250 HV. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN quận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hoàn thành các công trình trọng điểm của nhiệm kỳ: đưa vào sử dụng nhà văn hóa PN quận từ tháng 9/2015; xây dựng 24 mái ấm tình thương cho PN nghèo, vượt chỉ tiêu 120%; trao tặng 520 nón bảo hiểm cho học sinh với tổng số tiền 83 triệu đồng.

Tại ĐH, bà Nguyễn Thị Lan, người vừa tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Q.Gò Vấp cho biết, bên cạnh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu và công trình trọng điểm, BCH Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng HV, củng cố tổ chức Hội, đảm bảo đạt trên 95% mỗi gia đình có PN từ đủ 18 tuổi trở lên có ít nhất một HV.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nhận xét: Trong nhiệm kỳ qua, BCH Hội LHPN Q.Gò Vấp đã cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ phường đạt 39,5%, tham gia BCH Đảng bộ quận đạt 41,86%, cho thấy sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo quận ủy, chính quyền và sự phấn đấu không ngừng của cán bộ nữ quận nhà. Bà Châu bày tỏ mong muốn tất cả HV, PN quận tiếp tục đoàn kết vượt khó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do hệ thống Hội phát động.

Hồng Thắm 

Phổ biến kỹ năng phòng chống bạo hành cho cô dâu Việt

Sáng 13/6, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình” cho hơn 50 PN vừa hoàn thành lớp sơ cấp tiếng Hàn (do Hội LHPN TP.HCM và Tổ chức Di dân Hàn Quốc tổ chức) và chuẩn bị sang Hàn Quốc theo diện di trú kết hôn. Tại hội nghị, ThS Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã trình bày cách nhận biết các hành vi bạo lực gia đình, những dạng bạo lực gia đình hiện nay, nguyên nhân, hậu quả cùng các giải pháp phòng ngừa.

Mẫn Nhi

Thí điểm lập CLB phụ nữ ở điểm kinh doanh "nhạy cảm"

Sáng 14/6, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hai năm thực hiện thí điểm mô hình “Tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm” tại TP.HCM (từ tháng 11/2014-6/2016).

Đây là mô hình được triển khai dưới hình thức câu lạc bộ Chúng tôi là PN (còn gọi là CLB Sen Xanh) hiện có 287 thành viên là PN hoàn lương, PN nhiễm HIV, PN đang hành nghề mại dâm, thường xuyên tổ chức sinh hoạt với nhiều chuyên đề: phổ biến pháp luật; giới thiệu các điểm khám chữa bệnh, học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ sinh kế, địa điểm buôn bán cho PN có nhu cầu; tập huấn phòng chống bạo lực; kỹ năng ứng phó trong tình huống nguy hiểm, khẩn cấp. Dự kiến, từ nay đến tháng 6/2017, mô hình sẽ được thí điểm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI