Tiến tới ĐH Đại biểu Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021: Nữ thượng úy tận tâm với công tác Hội

08/08/2016 - 16:39

PNO - “Nhanh nhẹn, cởi mở, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm” là nhận xét của nhiều cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ (PN) về Thượng úy Phùng Thị Thanh Phương.

Chị là Phó đội trưởng Đội tổng hợp, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) Q.1, TP. HCM, kiêm chủ tịch Hội PN phòng này.

Thượng úy Phùng Thị Thanh Phương sinh năm 1983 trong một gia đình lao động nghèo tại tỉnh Bến Tre. Ngay từ nhỏ, chị đã mơ ước sẽ có ngày khoác lên mình sắc phục công an nhân dân (CAND). Năm 2007, chị được phân công về Phòng CS PCCC Q.1, phụ trách công tác văn thư. Một năm sau, chị em trong đơn vị tín nhiệm bầu chị làm chủ tịch Hội PN của phòng.

Là một cán bộ trẻ giàu tâm huyết và ham học hỏi, bên cạnh công tác chuyên môn, thượng úy Phương còn chủ động tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của HV, qua đó mạnh dạn đề xuất, hướng dẫn chị em thực hiện các công trình, phần việc do Hội đảm trách, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Tiêu biểu như: công trình “Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho PN trên địa bàn quản lý”. Hàng năm, Hội PN Phòng CS PCCC Q.1 phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều đợt phát tờ rơi, tập huấn kiến thức PCCC, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát hiểm cho PN khu dân cư và tiểu thương các chợ Bến Thành, Thái Bình… Song song đó, chị Phương cũng vận động HV đóng góp vào nguồn quỹ chung của đơn vị nhằm mua bình chữa cháy tặng người nghèo (khoảng 45 bình/năm).

Tien toi DH Dai bieu Phu nu TP.HCM nhiem ky 2016-2021: Nu thuong uy tan tam voi cong tac Hoi
Thượng úy Phùng Thị Thanh Phương (giữa) phát tờ rơi tuyên truyền PCCC cho tiểu thương chợ Dân Sinh, Q.1

Từ năm 2013, Phòng CS PCCC Q.1 triển khai tuyên truyền PCCC bằng tiểu phẩm tại Nhà hát Bến Thành (Q.1) và các khu phố, hẻm trên địa bàn Q.1, Q.10. Đây là hình thức sân khấu hóa, gần gũi với đời sống người dân, lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng, tránh cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ. Thượng úy Phương đã đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị lên kế hoạch luyện tập, xây dựng nội dung vở diễn, đồng thời luôn đứng sau “cánh gà” xắn tay áo phụ lo hậu cần cho các “diễn viên nghiệp dư”.

Thượng úy Phương cho biết, chị luôn trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất lẫn điều kiện vui chơi giải trí của học sinh các huyện ngoại thành. Mấy năm nay, chị phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị tổ chức thăm, tặng hàng trăm cuốn tập trắng, sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Lý Nhơn, H.Cần Giờ. Ngoài ra, để khích lệ tinh thần con em cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chị cũng vận động tặng 20 suất học bổng/năm cho các em.

Nhận thấy điều kiện sống của nhiều anh chị em đơn vị còn chật vật, thượng úy Phương phát động phong trào “Ống heo tiết kiệm” từ nguồn kinh phí do UBND hỗ trợ lực lượng chiến đấu (400.000đ/ người/tháng); tiết kiệm theo hình thức góp vốn xoay vòng không lãi, giúp HV kịp thời trang trải những khoản chi bất ngờ, đồng thời còn có “của để dành” để hỗ trợ đồng nghiệp lúc ngặt nghèo.

Năm 2015, thượng úy Phương là một trong 92 gương PN xuất sắc trong toàn lực lượng CAND được Bộ Công an tặng bằng khen. Chị cũng được vinh danh tại Liên hoan PN xuất sắc lực lượng CAND giai đoạn 2010- 2015. Bên cạnh đó, chị còn là cán bộ Hội giỏi, được Hội LHPN TP.HCM tặng giấy khen.

Từ ngày 9-10/8, Hội PN Sở CS PCCC TP.HCM tiến hành Đại hội đại biểu PN lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ tổng kết công tác Hội và phong trào PN giai đoạn 2011- 2016, thông qua phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 và bầu ban chấp hành mới.

Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội PN thuộc Sở CS PCCC TP.HCM đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội LHPN các quận, huyện tổ chức 38 đợt tập huấn, tuyên truyền về Luật PCCC với 1.220 cán hộ, HV tham dự, phát 3.800 cẩm nang hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC và cách thoát nạn cho tiểu thương, gia đình sinh sống tại chung cư cao tầng trên địa bàn các quận 1, 4, 6, Gò Vấp, Bình Thạnh... đồng thời tuyên truyền hướng dẫn PCCC cho hơn 15.000 lượt thiếu nhi, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI