Tấm lòng của phố gửi miền xa

08/09/2019 - 12:00

PNO - 14 năm với 7 lần tổ chức, Ngày hội “Nữ tu Thành phố làm công tác xã hội từ thiện” mang đậm dấu ấn những người phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo.

45 nữ tu đại diện cán bộ, hội viên nữ tu các cơ sở Phật giáo, Công giáo, Cao đài đã cùng thường trực Hội LHPN 24 quận/huyện và Hội Phụ nữ Công an TP.HCM lên Bình Phước, mang theo hàng trăm phần quà tặng người già neo đơn, người khuyết tật… tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp ở xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Hoạt động này diễn ra hôm 6/9 nằm trong chương trình Ngày hội “Nữ tu Thành phố làm công tác xã hội từ thiện” lần VII – năm 2019.

Tam long cua pho gui mien xa
Nữ tu TP.HCM tham gia ngày hội.
 Tam long cua pho gui mien xa
Ni sư Thích nữ Tín Liên - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kì 2016 - 2021, chia sẻ niềm vui khi tham gia cùng đoàn, đồng thời bày tỏ tâm nguyện luôn đồng hành cùng Hội chăm lo cho những mảnh đời khó khăn.

Hiện, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp đang quản lý, nuôi dưỡng 542 cụ già neo đơn, người khuyết tật, người trong độ tuổi lao động không có nơi cư trú ổn định. Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc trung tâm - cho biết, bên cạnh công tác quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, trung tâm luôn tạo điều kiện cho mọi người được hồi gia, học nghề, tạo việc làm. Do trú đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn và đặc thù quản lý người lang thang trong độ tuổi lao động nên việc vận động, tiếp nhận nguồn lực từ thiện chăm lo cho nhóm đối tượng này còn hạn chế.

Tam long cua pho gui mien xa
Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chia sẻ ý nghĩa Ngày hội "Nữ tu Thành phố làm công tác xã hội từ thiện".

Bắt đầu từ năm 2007, đến nay Ngày hội “Nữ tu Thành phố làm công tác xã hội từ thiện” đã trải qua 7 lần tổ chức tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước với rất nhiều hoạt động thiết thực, như khám bệnh - phát thuốc miễn phí, nấu bữa cơm dinh dưỡng, hỗ trợ nhu yếu phẩm…

Tam long cua pho gui mien xa
Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (thứ 2, từ trái qua) - cùng đại diện các cơ sở tôn giáo trao bảng tượng trưng gói hỗ trợ trung tâm.
Tam long cua pho gui mien xa
Đại diện Thành Hội và các cơ sở tôn giáo trao phần tiền 20 triệu đồng khích lệ nhân viên trung tâm.

Năm nay, sau hơn hai tháng phát động, Hội LHPN TP.HCM nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt tình của các nữ tu, nhà hảo tâm trên toàn thành phố. Ban tổ chức tiếp nhận 242,9 triệu đồng tiền mặt cùng 165,09 triệu đồng hiện vật là máy tập thể dục, nước lau sàn nhà, gạo, đường, mì gói, sữa, dầu ăn… Tổng kinh phí hỗ trợ trung tâm lần này là 407,99 triệu đồng.

Tam long cua pho gui mien xa
 
Tam long cua pho gui mien xa
Các nữ tu thăm những người già đang sống tại trung tâm.

Trong suốt ngày hội, các nữ tu đã ghé phòng sinh hoạt chung trao tận tay 542 phần quà (bánh ngọt, bàn chải và kem đánh răng, dép, khăn mặt, cá hộp, thịt bò hộp…) cho các cô chú, anh, chị, em đang sống trong trung tâm.

Tam long cua pho gui mien xa
Lắp dụng cụ tập thể dục.

Đoàn cũng gửi nhu yếu phẩm, bộ dụng cụ luyện tập thể thao, tiền bổ sung vào quỹ bếp ăn cho bệnh nhân và quà khích lệ tinh thần 100 cán bộ, nhân viên công tác tại trung tâm.

Tam long cua pho gui mien xa
Thạc sĩ Hà Trung Thành - giảng viên Học viện cán bộ TP.HCM - khuyến khích mọi người hãy viết nhật kí, luyện tập thể thao và giữ tinh thần lạc quan.

Song song đó, Hội LHPN TP.HCM còn triển khai hoạt động nói chuyện chuyên đề “Tìm lại chính mình” do thạc sĩ Hà Trung Thành - giảng viên Học viện cán bộ TP.HCM - chủ trì.

Tam long cua pho gui mien xa
Các cán bộ, nhân viên, học viên Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM tham gia cùng đoàn cắt tóc miễn phí cho anh, chị, em ở trung tâm.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI