Ra mắt 3 CLB Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới đầu tiên tại TP.HCM

13/11/2018 - 17:34

PNO - Câu lạc bộ thúc đẩy hoạt động bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Tối 12/11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trực thuộc UBND quận 10 (TP.HCM) đã tổ chức lễ ra mắt 3 câu lạc bộ (CLB) Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới thuộc phường 1, phường 12 và phường 15. 

Ra mat 3 CLB Nam gioi tien phong thuc day binh dang gioi dau tien tai TP.HCM
 
Ra mat 3 CLB Nam gioi tien phong thuc day binh dang gioi dau tien tai TP.HCM
Quang cảnh buổi lễ ra mắt CLB.

Đây là 3 CLB Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới được thành lập đầu tiên tại TP.HCM nhằm thúc đẩy hoạt động bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình "Cộng đồng xanh, thân thiện với phụ nữ và trẻ em" đang được thí điểm ở phường 1 (quận 10) và chương trình "Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn.

Ra mat 3 CLB Nam gioi tien phong thuc day binh dang gioi dau tien tai TP.HCM
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB.

Theo quyết định thành lập, mỗi phường sẽ có 30 thành viên nam giới với ban chủ nhiệm gồm 5 người. Đây là những thành viên tích cực, tiên phong trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

CLB sẽ tổ chức tham gia sinh hoạt thường kỳ 1 tháng/lần, qua đó giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia cùng cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Ra mat 3 CLB Nam gioi tien phong thuc day binh dang gioi dau tien tai TP.HCM
Đại diện các thành viên CLB trong lễ ra mắt.

Trước mắt, 3 CLB thí điểm trên sẽ được hỗ trợ về nội dung sinh hoạt, định hướng hoạt động từ Hội LHPN TP.HCM, Hội LHPN quận 10 cùng sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức UN Women tại Việt Nam (Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ). 

Theo đại diện của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới quận 10, ngoài nội dung sinh hoạt, tuyên truyền, UBND quận chọn công viên Lê Thị Riêng, công viên phường 12 và 2 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận để làm điểm an toàn với phụ nữ và trẻ em gái, nhằm triển khai kế hoạch thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" của UBND TP.HCM, trên địa bàn quận 10. 

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI