Quyền của chị em khi bị bạo lực, xâm hại

28/09/2019 - 20:04

PNO - Khi bị bạo lực, xúc phạm, xâm hại, tấn công, chị em hoàn toàn có quyền kêu cứu, yêu cầu can thiệp, tố cáo người gây ra hành vi này cho mình, thậm chí có cả quyền tố cáo người bao che cho các hành vi đó.

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu - Trưởng khoa Tâm lý tội phạm, Trường Đại học An ninh khẳng định như vậy với cán bộ hội viên phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của 15 cơ sở Hội tại Q.1. Cuộc trao đổi diễn ra trong chương trình “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” lần 6, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Q.1 tổ chức, với chủ đề Kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Quyen cua chi em khi bi bao luc, xam hai
Tại ngày Hội, các chị em đã trao đổi nhiều tình huống pháp lý liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày
Quyen cua chi em khi bi bao luc, xam hai
 

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã nêu các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, dân sự và hình sự. Ông cho rằng, mỗi chị em cần nắm các quy định cơ bản này để bảo vệ chính mình và người thân, đặc biệt là trẻ em trước vấn nạn xâm hại, bạo hành.

Ông cũng giải đáp tường tận những băn khoăn của cán bộ, hội viên, từ hành vi bạo lực gia đình có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn và bảo vệ không? Nhà trường, gia đình cần phải có giải pháp cụ thể như thế nào để giảm tình trạng xâm hại tình ở trẻ em hiện nay? Quyền nuôi con sau ly hôn...

Quyen cua chi em khi bi bao luc, xam hai
Các chị thích thú với chia sẻ của báo cáo viên về quyền được bảo vệ của phụ nữ và trẻ em trong những tình huống bị tấn công, xâm hại

Đồng thời ông cũng chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, kỹ năng xử lý trước các tình huống bị bạo lực, xâm hại trong gia đình, ở nơi công cộng như: nắm bắt tâm lý tội phạm, kỹ năng phòng vệ khi bị dâm ô, xâm hại tình dục, kỹ năng phòng chống khi bị tấn công…

“Ngày Phụ nữ và Pháp luật” đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm vững nội dung, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Đồng thời, chương trình cũng giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ hiểu rõ việc bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em tốt hơn khi có hành lang pháp lý đầy đủ.

Q. Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI