Quận Bình Tân: Nỗ lực xây dựng tổ chức Hội tại các chung cư, khu nhà trọ

14/08/2018 - 18:00

PNO - Năm 2014, tổng số hội viên toàn quận là hơn 34.000, do những biến động về dân cư, độ tuổi sinh hoạt mà hiện chỉ còn khoảng 20.000 chị, giảm đến 40%.

Sáng 14/8, Hội LHPN quận Bình Tân tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên, phụ nữ đến với hoạt động Hội và công tác phát triển hội viên năm 2018”.

Quan Binh Tan: No luc xay dung to chuc Hoi tai cac chung cu, khu nha tro
Bà Bùi Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân - báo cáo đề dẫn tại tọa đàm.

Thời gian qua, các cấp Hội tại quận Bình Tân đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả thu hút hội viên mới, như các câu lạc bộ (CLB) Nữ thanh, Gia đình nuôi dạy con tốt, Phòng chống tệ nạn xã hội, Dịch vụ gia đình, Hướng nghiệp...

Quan Binh Tan: No luc xay dung to chuc Hoi tai cac chung cu, khu nha tro
Bà Thái Thị Thu Em - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bình Trị Đông - cho rằng chi hội cần chủ động tạo quỹ sinh hoạt, có thể từ đóng góp của cán bộ, hội viên, vận động mạnh thường quân hoặc trồng rau, thu gom ve chai bán...

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ phát triển hội viên vẫn còn thấp. Qua rà soát, Hội ghi nhận từ năm 2015 - 2017, lượng hội viên giảm đến 14.000 chị (năm 2014 tổng số hội viên toàn quận là hơn 34.000, hiện còn khoảng 20.000), lý do là nhiều chị bán nhà đi khỏi địa phương, số khác xin chuyển sang sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi…

Quan Binh Tan: No luc xay dung to chuc Hoi tai cac chung cu, khu nha tro
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN TP.HCM - bày tỏ tâm đắc trước những góp ý về giải pháp thu hút hội viên mới là lao động nhập cư trên địa bàn quận Bình Tân.

Hơn 100 đại biểu dự tọa đàm đã cùng nhìn nhận thực tế việc vận động chị em trong độ tuổi đến với Hội rất khó. Tuy địa bàn rộng, nhưng những biến động về dân cư và điều kiện kinh tế còn chật vật dẫn đến chị em không có thời gian tham gia phong trào phụ nữ địa phương. Kinh phí cho chi, tổ Hội rất hạn chế, thậm chí chi hội trưởng phải bỏ tiền túi ra tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu để gắn kết hội viên với nhau. Tỷ lệ lao động nhập cư đông, nhưng Hội vẫn chưa thành lập được chi, tổ Hội tại nhiều chung cư, khu nhà trọ.

Quan Binh Tan: No luc xay dung to chuc Hoi tai cac chung cu, khu nha tro
Đại biểu chia sẻ những khó khăn trong việc thu hút hội viên trẻ.

Các đại biểu cho rằng, thời gian tới, Hội LHPN quận cần nghiên cứu xây dựng thêm những mô hình rèn luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, tăng cường công tác tiếp cận phụ nữ chung cư, triển khai nhiều buổi tập huấn nâng cao năng lực cho nữ chủ nhà trọ để các chị vận động công nhân thuê trọ sinh hoạt Hội...

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI