Quận Bình Tân: Biểu dương 37 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu

23/12/2018 - 11:30

PNO - Bình Tân được công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

Vừa qua, Hội LHPN quận Bình Tân đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, đồng thời biểu dương, khen thưởng 37 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu.

Quan Binh Tan: Bieu duong 37 nu chu nha tro tieu bieu
Đại biểu dự lễ tổng kết.

Cuối năm 2017, quận Bình Tân còn 327 hộ chưa đạt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong năm 2018, 10/10 cơ sở Hội quận Bình Tân đăng ký thực hiện 13 hoạt động cấp cơ sở, thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, giới thiệu việc làm, học bổng, góc học tập, phương tiện làm ăn, xây dựng mái ấm tình thương, sửa chữa nhà… cho các hộ này. Tính đến cuối năm, có thêm 315/327 hộ đạt đủ các tiêu chí của cuộc vận động trên, đặc biệt, Bình Tân đã được công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

Quan Binh Tan: Bieu duong 37 nu chu nha tro tieu bieu
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy (thứ 2, từ trái qua) - Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN TP.HCM - trao bằng khen của Thành Hội cho 2 tập thể và 1 cá nhân của quận Bình Tân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Công tác hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ được các cấp Hội chú trọng. Trong năm, Hội đã giới thiệu 1.689 chị đi bán quần áo, làm nhân viên siêu thị Aeon Mall Bình Tân, phục vụ nhà hàng tiệc cưới Đông Phương, nhân viên chuỗi cửa hàng Co.opsmile và một số công việc khác với thu nhập từ 2,5 – 7 triệu đồng/tháng. Hội cũng duy trì nguồn hàng gia công (gọt củ năng, may, cắt chỉ, lột củ tỏi, kết cườm, xếp tăm bông, xếp giấy) cho 60 chị làm nhằm giảm bớt thời gian nhàn rỗi, tăng thêm thu nhập cho gia đình từ 2,5 – 3 triệu đồng/tháng.

Quan Binh Tan: Bieu duong 37 nu chu nha tro tieu bieu
Hội LHPN quận Bình Tân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Gắn với hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, trong năm 2018, thành viên các câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ, Nhà trọ văn minh nghĩa tình tại 10 phường thuộc quận đã đóng góp kinh phí, trao tặng 13.000 phần quà, trị giá 100.000 – 250.000đ/phần cho công nhân thuê trọ, nấu bữa cơm mừng Tết Mậu Tuất đãi hơn 12.000 lượt công nhân. Nhiều nữ chủ nhà trọ còn tham gia các mô hình “Bữa cơm nghĩa tình”, “Bữa ăn cộng đồng”, “Bếp ăn tình thương” phục vụ miễn phí 30.790 suất ăn cho hội viên, phụ nữ, công nhân lao động, trẻ em, người bệnh, người già neo đơn…

Thiên Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI