Quận 9: Tuyên truyền pháp luật bằng phiên tòa giả định

19/08/2018 - 18:00

PNO - Đây là hình thức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trực quan, sinh động giúp chị em dễ hiểu, dễ nhớ.

Sáng 18/8, Hội LHPN Quận 9 phối hợp Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức Ngày Phụ nữ và pháp luật lần 5 – năm 2018, chuyên đề “Bảo hiểm y tế” và phiên tòa giả định vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn tại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ Luật hình sự.

Quan 9: Tuyen truyen phap luat bang phien toa gia dinh
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phước Long B, Quận 9 theo dõi phiên tòa giả định.

150 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phước Long B, Quận 9 đã chăm chú theo dõi các luật sư giả định xét xử vụ án người chồng say xỉn bạo hành vợ dẫn đến việc chị bị dập lá lách phải cắt bỏ, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%. Tòa tuyên bị cáo 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm. Song song với diễn án, luật sư cũng chia sẻ cùng chị em những vấn đề có thể nảy sinh trong đời sống vợ chồng, những mâu thuẫn cần được giải quyết sớm tránh hậu quả đáng tiếc.

Quan 9: Tuyen truyen phap luat bang phien toa gia dinh
Bà Nguyễn Ngọc Thạch – chuyên viên Bảo hiểm xã hội Quận 9 – thông tin đến chị em những quy định  của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngay sau phiên tòa, bà Nguyễn Ngọc Thạch – chuyên viên Bảo hiểm xã hội Quận 9 – đã thông tin đến cán bộ, hội viên những quy định về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, chính sách ưu đãi với người tham gia bảo hiểm y tế...

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI