Quận 3: Tôn vinh 10 cặp kết hôn 25 năm trở lên

20/03/2019 - 18:00

PNO - Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Hội LHPN phường 10, quận 3 tổ chức buổi họp mặt, tôn vinh 'Nghĩa tình thủy chung' dành cho các cặp đôi kết hôn, sống hạnh phúc từ 25 năm trở lên trên địa bàn.

Tại buổi giao lưu họp mặt, 10 cặp vợ chồng kết hôn 25 năm trở lên đã chia sẻ kỷ niệm đẹp và tình nghĩa vợ chồng chia ngọt sẻ bùi suốt hành trình chung sống; chia sẻ kinh nghiệm nuôi con lớn khôn thành tài; kinh nghiệm ứng xử, làm gương trước con rể, con dâu, các cháu...

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Ngoài các cặp đôi có thâm niên kết hôn trên 25 năm, còn có các gia đình trẻ vừa kết hôn cũng tham gia buổi giao lưu.
Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
 

Khách mời của chương trình, thạc sĩ tâm lý Đinh Thị Thu Trang, sau khi lắng nghe những câu chuyện cảm động từ người trong cuộc đã bày tỏ sự trân quý đối với nghĩa tình thủy chung, gắn bó đời sống vợ chồng của các chú, dì, chị. 

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
 
Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Vợ chồng ông Nguyễn Tấn Thành và bà Huỳnh Thị Lợi kỷ niệm đúng 50 năm ngày cưới. 

Theo thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, trước cuộc sống hiện đại nhiều đổi thay, nhất là thời đại 4.0, truyền thống gia đình, cách ứng xử trong đời sống vợ chồng, mối quan hệ cha mẹ-con cái không ngừng bị tác động. Thế nhưng, gia đình- tế bào của xã hội vẫn luôn là nơi bình yên nhất, là bến đỗ hạnh phúc, chốn tìm về của mỗi người sau vạn nẻo mưu sinh. 

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Vợ chồng chú Trần Văn Bình - Đỗ Thị Kim Duyên đã kết hôn trên 40 năm.

Theo chuyên gia tâm lý, để có một gia đình hạnh phúc vững bền cần đạt được 5 chức năng cơ bản. Đầu tiên, đó là một gia đình thỏa mãn nhu cầu tình cảm, vợ chồng hòa thuận, yêu thương và chia sẻ với nhau chân thành. 

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Bà Đoàn Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Hội LHPN quận 3 (áo dài xanh), tặng khánh kỷ niệm cho cặp vợ chồng kết hôn trên 25 năm.

Thứ hai, vợ chồng cùng nhau xây dựng kinh tế. Muốn có hạnh phúc, không thể theo quan niệm kiểu "một túp lều tranh hai quả tim vàng" mà cần phải vun đắp, nỗ lực cùng nhau chăm lo về kinh tế, thỏa mãn nhu cầu, không ngừng nâng chất lượng sống.

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Cặp đôi Lê Hùng Sơn - Huỳnh Thị Tiên kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Năm 1997, sau cơn bạo bệnh, anh Sơn bị yếu hai chân phải đi xe lăn, nhưng vợ chồng vẫn vẹn nghĩa phu thê, cùng nhau vượt qua khó khăn cho đến hôm nay. 

Kế đến, một gia đình hạnh phúc cần nuôi dạy con tốt. Cha mẹ yêu thương nhau, ít xung đột cãi vã sẽ là tấm gương giúp con noi theo, hình thành nhân cách, đạo đức tốt, học tập chăm ngoan, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng thói hư tật xấu từ môi trường bên ngoài.

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
 

Đời sống gia đình không chỉ có yêu thương mà còn là sự sẻ chia giữa vợ và chồng, con cái. Không chỉ sẻ chia về mặt tinh thần mà còn là trách nhiệm nuôi dạy con, gánh vác việc nhà... Vợ chồng, con cái phải bình đẳng về trách nhiệm và nghĩa vụ trong một gia đình. 

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
 

Cuối cùng, gia đình hạnh phúc cần chia sẻ kinh nghiệm đời sống vợ chồng ra cộng đồng, giúp lan tỏa những câu chuyện đẹp, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nuôi dạy con cái để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt để có một cộng đồng hạnh phúc, xã hội hạnh phúc. 

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà, trao khánh chúc mừng 10 cặp đôi tròn 25 năm, 35 năm, 40 năm và 50 năm ngày cưới. Đồng thời tặng giấy biểu dương và quà cho 7 gương điển hình "Người con hiếu thảo năm 2019". 

Quan 3: Ton vinh 10 cap ket hon 25 nam tro len
Chị Nguyễn Tống Ý Nhi - Chủ tịch Hội LHPN P.10, Q.3 (bìa trái), trao biểu trưng và quà cho các Gương người con hiếu thảo 2019.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI