Quận 2: Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

22/12/2018 - 11:30

PNO - Trong năm 2018, quận 2 phát triển thêm 3.726 hội viên mới.

Sáng 20/12, Hội LHPN quận 2 tổ chức lễ tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, đồng thời triển khai phương hướng năm 2019.

Quan 2: Nhieu hoat dong ho tro phu nu phat trien kinh te
Đại biểu dự lễ tổng kết.

Trong năm, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp Hội quận 2 chú trọng. Theo đó, Hội LHPN quận 2 tiếp tục quản lý hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã phát vay mới và đáo hạn hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn tín dụng tiết kiệm với 681 thành viên.

Quan 2: Nhieu hoat dong ho tro phu nu phat trien kinh te
Bà Trần Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 2 - báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

Hội mở miễn phí 2 lớp “Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ”, hỗ trợ 495 triệu đồng giúp 29 phụ nữ khởi nghiệp với các ngành buôn bán tạp hóa, bán hàng online và giới thiệu giúp 137 chị có công việc ổn định như: giúp việc nhà, công nhân vệ sinh, phụ quán ăn, may gia công…

Quan 2: Nhieu hoat dong ho tro phu nu phat trien kinh te
Cán bộ Hội cơ sở góp ý giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội năm 2019.

Ngoài ra, các phường Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây mở lớp dạy cắt may, làm bánh, đan móc len cho gần 100 hội viên, phụ nữ. Có nghề, không chỉ làm việc để tăng thêm thu nhập cho gia đình, các chị còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, bán hàng gây quỹ vì phụ nữ nghèo.

Quan 2: Nhieu hoat dong ho tro phu nu phat trien kinh te
Ông Võ Văn Việt - Phó trưởng Ban Dân vận, Quận ủy quận 2 - trao khen thưởng của UBND quận cho các điển hình có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ quận nhà.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp Hội quận 2 tích cực triển khai, trong đó, nổi lên nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Chẳng hạn như Câu lạc bộ Tỉa hoa nghệ thuật trên củ, quả (cấp quận) với 30 thành viên, hai phường Thạnh Mỹ Lợi và Bình Trưng Tây có mô hình trồng rau sạch, an toàn, Hội LHPN phường An Phú kết nối giúp hội viên mượn đất trồng sen.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI