Quận 12: Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở

04/10/2018 - 11:30

PNO - Hiểu luật sẽ là đòn bẩy giúp phụ nữ tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Ngày 2/10, Hội LHPN quận 12 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cho 105 cán bộ Hội từ cấp cơ sở.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi kế hoạch thực hiện các ngày “Phụ nữ và pháp luật” tại cơ sở của Hội LHPN quận 12, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội nắm vững kiến thức liên quan đến pháp luật hình sự, từ đó có cách tuyên truyền, phổ biến cho hội viên ở địa phương mình

Quan 12: Tuyen truyen phap luat cho can bo Hoi co so
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, luật sư Dương Quang Thọ - nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp TP.HCM – đã thông tin đến học viên  một số nội dung mới cơ bản của hai bộ luật nêu trên như: không áp dụng hình phạt tù đối với người phạm tội lần đầu tội không nghiêm trọng do sơ ý; không chỉ cá nhân mà tổ chức (pháp nhân thương mại) cũng là chủ thể của tội phạm, phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm; nếu trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, cố ý vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới thì phải trở lại cơ sở giam giữ để chấp hành tiếp phần hình phạt tù còn lại; các quy định về tố giác tội phạm, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyền của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền, lợi ích liên quan đến vụ án...

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI