Q.Tân Bình: Hơn 300 hội viên tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

21/07/2018 - 14:39

PNO - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 được coi là bước ngoặt lớn trong chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Nhằm trang bị nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền pháp luật, cán bộ Hội các cấp, hội viên phụ nữ có đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật, ngày 20/7, Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Hội LHPN Q.Tân Bình tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Q.Tan Binh: Hon 300 hoi vien tim hieu Luat Tin nguong, ton giao
Đông đảo hội viên tham dự hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. - Ảnh: Thanh Mai
Q.Tan Binh: Hon 300 hoi vien tim hieu Luat Tin nguong, ton giao
Ông Trần Minh Đức báo cáo những vấn đề cơ bản trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại hội nghị, hơn 300 dì, chị đã nghe ông Trần Minh Đức – Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban tôn giáo, Sở Nội vụ TP.HCM giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu xây dựng, thẩm quyền quản lý từ các cấp cũng như ý nghĩa của việc ban hành luật.

Luật góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi chống Đảng và Nhà nước. Thể hiện trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế. Đặc biệt, việc xây dựng Luật nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trước đây, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo hơn nữa quyền tự do dân chủ.

Diệu Nghiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI