Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM: Rộn ràng ngày hội tháng Ba

07/03/2019 - 07:30

PNO - Tháng Ba, Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - ngôi nhà của phái đẹp, rộn ràng với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Sáng 6/3, tại Cơ sở 1, Nhà văn hóa (NVH) Phụ nữ TP.HCM, hàng trăm người đã đến xem và cổ vũ cho hội thi trang trí nón lá với chủ đề “Hoa và nón lá”.

Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
Một góc hội trường Nhà văn hóa Phụ nữ với các tác phẩm trang trí nón lá đã hoàn thiện.

Trong một giờ đồng hồ, các thí sinh đã thiết kế, vẽ, cắm hoa trang trí trên chiếc nón lá. Kết quả là gần 100 tác phẩm đã được gửi về ban tổ chức, tác phẩm nào cũng rực rỡ, sinh động và đầy màu sắc. Những chiếc nón lá giản dị qua bàn tay các thí sinh đã trở nên lung linh, sinh động. Mỗi bài thi là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại hội trường chính của NVH để cán bộ, giảng viên, học viên và khách tham quan thưởng lãm. 

Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
Một số tác phẩm đoạt giải tại hội thi
Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
 

Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để những người có năng khiếu trong lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế ứng dụng cùng đam mê nghệ thuật trang trí hoa, yêu nón lá có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
Chuyên gia Lê Dũng hướng dẫn tư thế đứng chuẩn khi giao tiếp.
Nha van hoa Phu nu TP.HCM: Ron rang ngay hoi thang Ba
Ông cho rằng, dù ở lứa tuổi nào, sự duyên dáng, tự tin cũng tạo nên sức hút của người phụ nữ.

Chiều cùng ngày, NVH Phụ nữ đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Bí quyết tạo nên sức hút của phụ nữ”. Hàng trăm người đã nghe chuyên gia trang điểm Lê Dũng – Phó viện trưởng Viện Chăm sóc và làm đẹp Việt Nam, giảng viên trường John Robert Powers Việt Nam - hướng dẫn những tư thế đi đứng, giao tiếp.

Buổi nói chuyện khá sinh động với sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của các học viên, những hướng dẫn của chuyên gia được thực hành ngay tại chỗ. Các dì, chị thoải mái đặt câu hỏi về những tình huống ứng xử. cách đi đứng, giao tiếp ở nơi công sở cho đến bàn tiệc, trên xe buýt, taxi… Chuyên đề nhằm trang bị cho chị em những kiến thức và kỹ năng để ngày càng xinh đẹp, tự tinh, bản lĩnh, có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Qua đó góp phần giúp các chị có cuộc sống hạnh phúc và thành đạt hơn trong công việc.  

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI