Ngày 7/3, khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

06/03/2017 - 16:36

PNO - Sáng mai, ngày 7/3, Đại hội (ĐH) đại biểu (ĐB) Phụ nữ (PN) toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ chính thức diễn ra với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.155 ĐB PN tiêu biểu trên cả nước.

Tại phiên khai mạc, Ban chấp hành Hội LHPN khóa XI sẽ báo cáo tóm tắt đánh giá phong trào PN, kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngay 7/3, khai mac Dai hoi Dai bieu phu nu toan quoc lan thu XII
Tiết mục văn nghệ tại lễ ra mắt Chi hội phụ nữ công nhân lao động thuộc Hội LHPN phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hoài An.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt trình ĐH, trong 5 năm qua, PN Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò và đóng góp vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp PN, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Cụ thể, Hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức và mô hình đa dạng; vận động PN thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; phát triển cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng nhiều mô hình, cách làm phong phú; vận động ủng hộ trên 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ những PN có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “tương thân, tương ái”; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, tăng 1,6 triệu hội viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt 17 triệu hội viên trên cả nước...

Dự thảo báo cáo cũng nêu ra những hạn chế và nguyên nhân như: công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, PN có nơi, có lúc chưa kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách còn lúng túng về cách làm; chưa đạt chỉ tiêu về giám sát chính sách ở cấp cơ sở; trong chỉ đạo tổ chức thực hiện còn biểu hiện hành chính, rập khuôn, dàn trải; tính chủ động của các cấp Hội chưa cao; Hội ở một số địa phương ít sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết ĐH...

Trong phiên khai mạc ĐH, Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI cũng sẽ có báo cáo, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tham luận, chiếu phim về phong trào PN và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017. Kết thúc phiên khai mạc, ĐH sẽ nghe trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI