Một năm, giúp đỡ hơn 57.000 lượt phụ nữ nghèo khó

26/02/2017 - 18:04

PNO - Trong năm 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang đã giúp đỡ hơn 57.000 lượt PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 24/2, tại Khu di tích lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa (đình Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và Hội LHPN TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 107 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 440.000 cán bộ, hội viên, PN hai tỉnh thành Tiền Giang và Cần Thơ đã về dự.

Mot nam, giup do hon 57.000 luot phu nu ngheo kho
Chương trình văn nghệ chào mừng đại biểu.

Các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang, viếng mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập (má Mười Thập) - cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. 

Mot nam, giup do hon 57.000 luot phu nu ngheo kho
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm.
Mot nam, giup do hon 57.000 luot phu nu ngheo kho
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước thắp nhang tại đình Long Hưng.

Trong phần báo công với má Mười Thập về thành tích hoạt động Hội và phong trào PN của hai đơn vị, bà  Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP.Cần Thơ cho biết, trong năm 2016, Hội LHPN TP.Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang đã giúp đỡ hơn 57.000 lượt PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng và sửa chữa 254 mái ấm tình thương; trao 991 suất học bổng cho nữ sinh nghèo hiếu học; các cấp Hội cũng vận động cán bộ, hội viên chung sức thực hiện 268 công trình, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI