Mang niềm vui đến với phụ nữ nghèo vùng biên

22/06/2018 - 07:34

PNO - Kinh phí thực hiện chương trình do các đơn vị vận động nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên đóng góp.

Sáng 21/6, Hội Phụ nữ cụm lực lượng vũ trang TP.HCM gồm 4 đơn vị; Công an, Bộ Tư lệnh, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy phối hợp cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Long An, Hội LHPN huyện Đức Huệ tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại hai xã Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng.

Mang niem vui den voi phu nu ngheo vung bien
Các chị chuẩn bị quà trao cho phụ nữ, trẻ em nghèo.

Đức Huệ là huyện nghèo của tỉnh Long An, có 5 xã biên giới và số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ là 628/1787 hộ nghèo toàn tỉnh. Tại Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng, chị em hội viên, phụ nữ chủ yếu trồng chanh, ớt, đi làm thuê, đời sống còn rất chật vật.

Mang niem vui den voi phu nu ngheo vung bien
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - trao quà cho các em học sinh nghèo.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà, gồm tiền mặt và quần áo, mũ bảo hiểm, tập trắng, cặp học sinh, gạo, dầu ăn… cho phụ nữ, học sinh nghèo hai xã.

Mang niem vui den voi phu nu ngheo vung bien
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, cụm trưởng cụm thi đua - trao quà cho phụ nữ nghèo hai xã Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng.

Cùng ngày, đoàn còn đến thắp nhang tưởng nhớ các liệt sĩ và tham qua Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An.

Mang niem vui den voi phu nu ngheo vung bien
Ngay sau lễ trao quà, bà Phan Thị Thời thử đội mũ bảo hiểm cho cháu ngoại.

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI