Lực lượng vũ trang chung sức vì cộng đồng

25/06/2018 - 09:00

PNO - Sáng 21/6, cụm thi đua lực lượng vũ trang thuộc Hội LHPN TP.HCM đã đến H.Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Mang niềm vui đến vùng biên giới

Từ sáng sớm, hàng trăm phụ nữ (PN), trẻ em nghèo hai xã biên giới Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng đã tề tựu tại khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh, nơi diễn ra chương trình. Bà Nguyễn Thị Khởi, ngụ tại ấp 2, xã Bình Hòa Hưng - bước thấp bước cao, cách vài mét lại ngồi thụp xuống thở dốc, nhưng trên gương mặt khắc khổ lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười.

Luc luong vu trang chung suc vi cong dong
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM - trao quà cho phụ nữ nghèo H.Đức Huệ, tỉnh Long An


Xách bịch quà với gạo, mì gói, dầu ăn, mũ bảo hiểm, quần áo và phong bao 200.000 đồng vừa được trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội PN Công an TP.HCM, cụm trưởng cụm thi đua - trao, bà Khởi xúc động: “Tôi bị đau khớp hơn 20 năm. Bữa nay, được hội PN xã báo có đoàn công an, bộ đội ở TP.HCM xuống tặng quà, mừng lắm nên ráng đi. Với gia đình tôi, một đồng cũng quý”. 

Vợ chồng bà Khởi có 6 người con, trong đó, cô con gái thứ tư đã hơn 30 tuổi nhưng trí não, tính tình vẫn như đứa trẻ, chỉ thui thủi ở nhà. Bà theo nghề chài lưới, thu nhập bấp bênh. Căn nhà tôn dột nát, cứ mưa là lênh láng nước.

Dắt cô con gái Lê Nữ Kiều Mai (8 tuổi) tới nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của hội PN, chị Phạm Thị Ngại thổ lộ: “Cháu học giỏi lắm. Có mảnh vườn nhỏ, tôi trồng chanh, ảnh đi làm thuê, cuộc sống chật vật vô cùng”.

Ngồi cạnh đó, bà Phan Thị Thời - ngụ tại ấp 2, xã Bình Hòa Hưng - kéo mũ bảo hiểm trong giỏ quà đội cho cháu ngoại Phạm Nguyễn Huy rồi hai bà cháu cùng cười. Huy chuẩn bị lên lớp Ba, cha mẹ đi làm ăn xa, em sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Nhìn những cuốn tập, cây viết, quần áo và cặp học sinh được tặng, Huy nói: “Con vui lắm, mai mốt ngoại không phải lo vay tiền mua đồ khi con vô năm học mới nữa”. 

Trong chương trình, đoàn đã trao 200 phần quà, trị giá gần 1 triệu đồng/phần, đồng thời ủng hộ nhiều tập trắng, quần áo để Công an tỉnh Long An tặng lại cho trẻ em mắc bệnh ung thư. Bà Nguyễn Thị Rê - Chủ tịch Hội LHPN H.Đức Huệ - chia sẻ: “Đức Huệ là huyện nghèo nhất tỉnh, có 5 xã biên giới, PN làm chủ hộ chiếm 628/1.787 hộ nghèo toàn tỉnh.

Luc luong vu trang chung suc vi cong dong
Bà Phan Thị Thời (bìa trái) - ngụ tại xã Bình Hòa Hưng, H.Đức Huệ - phấn khởi đội mũ bảo hiểm vừa được tặng cho cháu ngoại


Nhờ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động mà thời gian qua, huyện đã được các nhà hảo tâm xây tặng 4 mái ấm tình thương, 10 xe đạp, trao nhiều nhu yếu phẩm cho PN, trẻ em nghèo”. 

Sát cánh cùng người nghèo

Ngày 30/8/2017, trong lễ nhận bàn giao “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, đại úy Ngô Thị Huệ, ngụ tại khu phố Tam Đa, P.Trường Thạnh, Q.9, hội viên Hội PN Bộ đội biên phòng TP.HCM - chạy tới chạy lui, nói hoài câu “cảm ơn”. Chị bộc bạch: “Giờ có nhà khang trang rồi, không còn lo dột, lo nắng nóng nung người nữa”. Mái ấm này do Hội PN Bộ đội biên phòng, Hội PN Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Hội PN Bộ Tư lệnh TP.HCM vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ. 

Là cụm trưởng cụm thi đua lực lượng vũ trang năm 2018, Hội PN Công an TP.HCM đã triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo hội viên, PN và người lao động nghèo. Năm 2017, đến H.Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em nghèo, tình cờ các chị biết hoàn cảnh éo le của A. - chưa tròn 13 tuổi, lây nhiễm HIV từ mẹ.

Mẹ qua đời, A. sống một mình trong căn nhà xập xệ, hằng ngày đi phụ việc, kiếm 50.000 đồng. Trung tá Cao Thị Hồng Tươi cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường ghé thăm, tìm hiểu xem em có khó khăn gì trong cuộc sống, trong điều trị để kịp thời giúp. “Chúng tôi đang có kế hoạch vận động kinh phí xây nhà mới cho A. vào cuối năm 2018” - trung tá Tươi nói. 

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đánh giá: “Các đơn vị trong cụm thi đua lực lượng vũ trang đã tạo được sự kết nối thân tình với vùng biên giới bằng những hoạt động thiết thực, qua đó góp phần giúp chị em có cuộc sống tốt hơn. Mong rằng, trong thời gian tới, cụm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN TP.HCM trong các chương trình an sinh, đặc biệt là hỗ trợ phương tiện làm ăn cho PN nghèo”. 

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI