Làm đẹp cho bình nước cá nhân

26/09/2019 - 08:51

PNO - Việc làm ra những chiếc túi bọc bên ngoài bình đựng nước cá nhân sẽ góp phần lan tỏa thói quen tốt giúp hạn chế sử dụng đồ nhựa.

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bình nước cá nhân đang được cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận 2 sử dụng rộng rãi. Những bình nước cá nhân mang tới công sở, phòng họp, nơi vui chơi giải trí sẽ trở nên tiện lợi, bắt mắt, sinh động hơn nếu có túi xách bên ngoài được thiết kế và thực hiện hoàn toàn bằng tay với chất liệu len. Để hiện thực hóa ý tưởng trên, Hội LHPN phường Cát Lái, quận 2 vừa thành lập Tổ đan móc len gồm 7 thành viên do chị Đoàn Thị Oanh làm tổ trưởng.

Lam dep cho binh nuoc ca nhan
Thành viên trong tổ cùng nhau thực hành làm sản phẩm từ len.

Hôm 22/9, các thành viên trong tổ được cô Trần Thị Thu Hà - giảng dạy tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM - hướng dẫn những kỹ năng đan, móc len cơ bản, đồng thời thực hành làm nón, túi xách, túi đựng bình nước, búp bê… 

Lam dep cho binh nuoc ca nhan
Có thêm túi đựng sẽ giúp việc dùng bình nước cá nhân thuận tiện hơn.

Lớp học miễn phí này sẽ mở vào các ngày Chủ nhật hàng tuần tại số 15, đường 13, khu phố 1, phường Cát Lái. Không giới hạn các thành viên trong tổ, Hội Phụ nữ phường khuyến khích tất cả chị em hội viên, phụ nữ đến học để tự tay làm ra những sản phẩm len ưa thích hoặc nhận đơn hàng về nhà làm cho có thêm thu nhập.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI