TP.HCM đã chi 2.000 tỉ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng

27/02/2015 - 21:01

PNO - PN - Sáng 27/2, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Ất Mùi 2015.

edf40wrjww2tblPage:Content

TP.HCM da chi 2.000 ti dong cham lo Tet cho cac doi tuong

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt chăm lo Tết Ất Mùi 2015.

Theo đánh giá của UBND TP, công tác tổ chức, chăm lo Tết về đời sống vật chất, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân đã đạt đúng phương châm “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người…

Nhân dân TP đón Tết phấn khởi, vui tươi, đầm ấp, đoàn kết. Công tác chăm lo Tết được hệ thống chính trị chuẩn bị chu đáo, mở rộng đối tượng vận động và đối tượng được chăm lo Tết với hình thức linh hoạt, đa dạng, thiết thực. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, TP đã tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào vùng căn cứ kháng chiến, các gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, nhà giàn DK1…

TP.HCM da chi 2.000 ti dong cham lo Tet cho cac doi tuong

Theo thống kê chưa đầy đủ, TP đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân với tổng kinh phí gần 2.000 tỉ đồng, tăng 25% so với Tết Giáp Ngọ 2014 (tăng 500 tỉ đồng). Trong đó, ngân sách TP đã chăm lo gia đình chính sách, có công, hộ nghèo, cán bộ công chức, viên chức gần 700 tỉ đồng, tăng đối tượng được chăm lo và tăng mức giá trị quà tặng 20%, đặc biệt là hộ nghèo, công nhân gặp khó khăn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các đối tượng chăm lo gồm 246.393 người diện chính sách có công; 66.675 hộ nghèo; 29.106 hộ cận nghèo; 120.376 đối tượng bảo trợ xã hội; 184.947 cán bộ công chức, viên chức…

Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ TP.HCM và các đoàn thể chính trị xã hội, UBND các quận huyện trên địa bàn TP đã chủ động triển khai chăm lo Tết cho các đối tượng trên địa bàn TP và 29 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Tây, các đơn vị quân đội, công an, hải quân, cán bộ và chiến sĩ Trường Sa,.. với tổng số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.

Các đoàn thể đã chăm lo cho các công nhân, sinh viên, nông dân nghèo, hội viên, phụ nữ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự… với tổng kinh phí gần 210 tỉ đồng.

Đáng chú ý là năm nay TP đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng để phục vụ nhân dân trong dịp Tết, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết hơn 15.849 tỉ đồng (tăng 8.267,7 tỉ đồng so Tết Giáp Ngọ 2014). Cũng trong dịp Tết, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; số vụ tai nạn giao thông giảm so với Tết năm 2014…

Dịp này, UBND TP đã trao 182 bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt chăm lo Tết Ất Mùi 2015.

TRẦN ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI